Thể thao

Trọng Đại: 'Tôi khát khao một ngày được thi đấu ở V.League'

Văn Nhân
Chia sẻ

Dù gặt hái được thành công cùng U23 Việt Nam nhưng Nguyễn Trọng Đại bây giờ vẫn phải chơi bóng ở giải hạng Nhất, với giấc mơ một ngày có thể lên thi đấu ở V.League.

- Cảm giác của Trọng Đại như thế nào khi trở về sau thành công cùng U23 Việt Nam?

Nguyễn Trọng Đại: Cảm giác của tôi rất là vui. Ngày trở về, người hâm mộ đứng rất đông ở sân bay, tôi không ngờ toàn đội được chào đón tưng bừng như thế. Tôi cảm thấy biết ơn mọi người rất nhiều.

- Bên cạnh niềm vui ấy, Trọng Đại từng là đội trưởng U19 Việt Nam nhưng không được ra sân một phút nào ở U23 châu Á 2018, liệu điều ấy có phải là nỗi buồn?

Trọng Đại không được ra sân ở U23 châu Á 2018.

Tôi từng trải qua thời gian chấn thương nên vẫn chưa tìm được phong độ tốt nhất. Tôi còn trẻ và mọi thứ vẫn còn phía trước, nên phải cố gắng thật nhiều.

- Sau thành công cùng U23 Việt Nam, đây là một côt mốc mới trong sự nghiệp của Trọng Đại. Kế hoạch xa hơn của Đại là gì?

Không chỉ tôi mà toàn đội đều cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt ở U23 Việt Nam và gặt được thành công. Tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt ở CLB và các ĐTQG nếu có cơ hội.

- Trọng Đại dự tính sẽ xài tiền thưởng như thế nào trong thời gian tới?

Trọng Đại là một trong những cầu thủ điển trai nhất của U23 Việt Nam.

Tôi sẽ để dành số tiền thưởng này để trong tương lai có thể dùng tới.

- Hiện tại, Trọng Đại vẫn chưa có cơ hội được thể hiện ở V.League. Đại có khát khao được chơi ở giải đấu số 1 Việt Nam?

Cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp thì ai cũng muốn được chơi ở V.League, tôi cũng muốn được thể hiện nếu có cơ hội.

- CLB Viettel chú trọng đào tạo trẻ và kế hoạch lên V.League có lẽ còn khá xa. Nếu có 1 đội bóng ở V.League muốn chiêu mộ Trọng Đại, ví dụ như CLB TP.HCM. Trọng Đại có sẵn sàng?

Trọng Đại mong một ngày được chơi bóng ở V.League.

Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng hết mình vì CLB Viettel.

- Tức thời điểm này Trọng Đại chưa muốn chơi ở V.League?

Không phải là tôi chưa muốn nhưng Viettel đào tạo ra tôi, thời điểm này đội bóng còn đá ở hạng Nhất thì theo định hướng của CLB.

Xin cảm ơn Trọng Đại!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất