Thể thao

Thái Lan hạ UAE: Vị 'vua của bóng đá Đông Nam Á' đã trở lại

Bá Định
Chia sẻ

Chiến thắng 2-1 trước UAE giúp ĐT Thái Lan khẳng định vị thế đội bóng số 1 Đông Nam Á.

ĐT Thái Lan vừa xuất sắc đánh bại ĐT UAE với tỉ số 2-1 tại lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Các bàn thắng bên phía đội bóng xứ chùa vàng được ghi do công của Dangda và Ekanit. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Akira Nishino vươn lên dẫn đầu bảng G một cách hoàn toàn xứng đáng.

Đồng thời, ĐT Thái Lan phần nào khẳng định được vị thế số 1 Đông Nam Á trong nhiều năm qua khi đánh bại đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng G, dưới sự dẫn dắt bởi HLV Van Marwijk, người từng giành Á quân World Cup 2010.

Trước đó, bóng đá Thái Lan trải qua một cơn khủng hoảng nghiêm trọng thời hậu Kiatisak. Họ thất bại toàn diện ở tất cả những giải đấu lớn tham dự từ AFF Cup cho đến Asian Cup.

ĐT Thái Lan xuất sắc giành ngôi đầu bảng G qua 3 lượt trận.

Cùng với những thất bại đầy tủi hổ đó, nội bộ ĐT Thái Lan thể hiện sự bất ổn về mọi mặt. Họ thi đấu mỗi lúc một bạc nhược trên sân. Đỉnh điểm nhất là thất bại 1-4 trước ĐT Ấn Độ vòng bảng Asian Cup 2019 kéo theo việc HLV Rajevac bị mất ghế.

Tuy nhiên, tình hình sau đó chẳng mấy khả quan hơn khi Thái Lan lại thua Trung Quốc 2-1 tại vòng 1/8 Asian Cup, rồi thất thủ 0-1 trước ĐT Việt Nam ngay trên chính sân nhà. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi thời điểm HLV Akira Nishino lên nắm quyền.

Vẫn những con người đó, ĐT Thái Lan thay đổi toàn diện từ lối chơi đến vấn đề nội bộ. Đội bóng xứ chùa vàng giờ đây chẳng còn quá phụ thuộc vào ngôi sao Chanathip và thi đấu đa dạng hơn với nhiều miếng đánh bất ngờ. Trận thắng ĐT UAE 2-1 trong ngày vắng “Messi Thái” phần nào minh chứng rõ nét điều đó.

Lối chơi ĐT Thái Lan đã thay đổi rất nhiều kể từ khi HLV Nishino lên nắm quyền.

Không chỉ vậy, ĐT Thái Lan còn trở nên đoàn kết hơn rất nhiều. Họ triển khai lối chơi nhịp nhàng hơn hẳn. Do đó, thành tích nhất bảng G phần nào phản ánh đúng những gì thầy trò HLV Nishino cố gắng chỉ qua một khoảng thời gian ngắn vừa qua.

Rõ ràng, con đường vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á dành cho đội bóng xứ chùa vàng có vẻ đã sáng sủa hơn rất nhiều. Dẫu cho trước mắt họ vẫn còn cả một chặng đường lượt về gặp lại UAE trên sân khách và chạm trán một Việt Nam đáng gờm nhưng lúc này đây, ĐT Thái Lan đã khác trước rất nhiều. Họ sẵn sàng đối đầu với những thử thách gian nan phía trước.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất