Thể thao

Những điều cần biết về lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Thái Việt
Chia sẻ

Vào 16h hôm nay, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Malaysia.

Lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 17/7/2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Trụ sở liên đoàn bóng đá châu Á.

Tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, 40 đội tuyển được chia thành 5 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội, được sắp xếp theo BXH FIFA tháng 6/2019.

Theo thứ tự lần lượt, nhóm 1 sẽ bao gồm top 8 Châu Á, nhóm 2 bao gồm 8 đội còn lại của top 16. Tương tự, nhóm 3 và nhóm 4 bao gồm các đội trong top 32. Riêng nhóm 5 sẽ gồm có 2 đội xếp thứ 33, 34 và sáu đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

Theo quy định lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, mỗi bảng đấu sẽ có sự hiện diện của 5 đội tuyển đến từ 5 nhóm hạt giống khác nhau.

Ở vòng loại thứ 2, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về từ đầu tháng 9.2019 đến tháng 6.2020. 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

ĐT Việt Nam nhiều khả năng không phải gặp những đội bóng mạnh do nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Tại vòng loại cuối cùng, các đội mạnh nhất sẽ tranh các suất dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar và cũng có suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Thế nên, vòng loại World Cup 2022 là cực kỳ quan trọng với các đội tuyển.

ĐTQG Việt Nam hiện đang xếp hạng 96 thế giới và 15 Châu Á, nên sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Qua đó, “Rồng vàng” chắc chắn không phải gặp những đối thủ rất mạnh nằm cùng nhóm đấu. Nhiều khả năng, ĐTQG Việt Nam sẽ được xếp vào một bảng đấu dễ thở tại vòng loại 2 này.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Việt

Tin mới nhất