Thể thao

Giành vé vào bán kết, ĐT Anh tái hiện hàng loạt kỳ tích

Hữu Chí
Chia sẻ

Sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển ở vòng tứ kết World Cup 2018, ĐT Anh đã tái hiện hàng loạt kỳ tích trong quá khứ.

Với thế trận lấn lướt, khả năng tận dụng thời cơ tốt và sự kín kẽ của hàng phòng ngự, ĐT Anh đã nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển. Hai bàn thắng của “Tam sư” được thực hiện bởi Harry Maguire (30’) và Dele Alli (59’).

Chiến thắng trước Thụy Điển giúp ĐT Anh giành quyền vào chơi tại vòng bán kết World Cup 2018. Đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ sở sương mù là Croatia.

Đt Anh gặp Croatia ở bán kết. Ảnh: Getty.

Trong lịch sử 15 lần tham dự World Cup, đây là lần thứ 3, ĐT Anh ghi tên mình vào chơi ở vòng bán kết. Trước đây, “Tam sư” từng vô địch trên sân nhà vào năm 1966 và giành vị trí thứ 4 tại Italia 1990.

Kể từ năm 1966, đây là lần đầu tiên ĐT Anh giữ sạch lưới ở vòng tứ kết World Cup. Trong 5 trận tứ kết trước đó, họ đều phải vào lưới nhặt bóng.

Từ khi World Cup 2018 khởi tranh, ĐT Anh đã có 11 lần sút tung lưới đối phương. Từ trước đến nay, “Three Lions” chỉ có 1 lần làm được điều tương tự vào năm 1966.

Tại World Cup 2018, ĐT Anh đã có 5 bàn thắng bằng đầu. Thành tích này nhiều hơn bất cứ đội bóng nào. Những cầu thủ đánh đầu lập công cho đội bóng của HLV Gareth Southgate tại giải đấu lần này gồm John Stones (2 bàn), Harry Kane, Harry Maguire cùng Dele Alli, mỗi người 1 bàn.

Trong 22 lần dẫn trước ở hiệp một tại đấu trường World Cup, ĐT Anh chỉ để thua 1 trận với tỷ số 2-3 trước Tây Đức vào năm 1970. 21 trận còn lại, họ thắng 17 và hòa 4 trận.

Sau 5 trận đấu đã qua, ĐT Anh đã có 5 cầu thủ khác nhau lập công. Đây là lần thứ 4 họ làm được điều này, sau các năm 1954, 1998 và 2002.

Chia sẻ

Bài viết

Hữu Chí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất