Thể thao

CLB Viettel thắng may mắn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bá Định
Chia sẻ

Trận đấu giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Viettel đã diễn ra khá sôi nổi khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu.

Mặc dù CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bị đánh giá thấp hơn CLB Viettel nhưng lợi thế sân nhà giúp đội bóng miền trung thi đấu sòng phẳng trước đối thủ. Thậm chí, họ mới đội có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên trận đấu. Ngay phút thứ 5, trung vệ Quế Ngọc Hải có pha bóng chủ quan giúp Tuấn Hải bên phía CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha dứt điểm góc hẹp. Chỉ đáng tiếc, cú sút này đi thiếu chính xác.

Bị lấn lướt đôi chút ngay những phút đầu tiên, đội bóng áo lính nhanh chóng lấy lại thế trận. Với một dàn cầu thủ khá đồng đều, họ tổ chức tấn công về phía khung thành đội chủ nhà. Đặc biệt, cầu thủ Vũ Minh Tuấn thi đấu khá năng nổ giúp hàng tấn công CLB Viettel đá rất khởi sắc.

Chính cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam có những pha đi bóng đầy thông minh gây khó khăn cho hàng thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu may mắn hơn, Vũ Minh Tuấn đã có thể đem đến bàn thắng cho CLB Viettel.

Bruno đã có một ngày rất kém duyên.

Bên cạnh đó, ngoại binh Venacio liên tục khiến hàng phòng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chao đảo bằng một loạt những cú dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Quang Tuấn chơi quá hay xuất sắc giữ sạch lưới trong suốt thời gian thi đấu hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thủ môn Quang Tuấn bên phía CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục thi đấu tuyệt vời. Đầu tiên là pha bay người cản phá cực nhanh cú đánh đầu cận thành do tiền đạo Bruno thực hiện. Sau đó, đến phút 63, Quang Tuấn có pha cản phá đầy xuất sắc quả đá phạt đền của Bruno.

CLB Viettel có chiến thắng đầu tay một cách may mắn.

Dù thi đấu phòng ngự, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn có nhiều pha tấn công đầy nguy hiểm. Khung thành CLB Viettel nhiều phen chao đảo ở hiệp 2. Rất may cho họ thủ thành Nguyên Mạnh phản xạ quá nhanh giúp CLB Viettel thoát khỏi những bàn thua chỉ trong gang tấc.

Các cầu thủ Viettel vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phòng ngự với số đông. Điều này phần gây khó khăn đáng kể cho đội bóng áo lính. Đúng thời điểm tưởng chừng trận đấu sẽ kết bằng một kết quả hoà không bàn thắng, thủ môn Quang Tuấn, người chơi hay nhất bên phía CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mắc sai lầm tai hại.

Phút 85, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc phất bóng từ giữa sân, thủ thành Quang Tuấn băng ra thiếu chính xác khiến bóng trôi qua tay. Tiền đạo Việt Phong ở tư thế đối mặt cùng khung thành đã bỏ trống dễ dàng ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 ngay ngày ra quân trước đội bóng tân binh V.League 2020 phần nào giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng hài lòng.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất