Thể thao

CLB Hà Nội có nhiều sự xấu xí, CLB HAGL được vinh danh đẹp nhất

Đường Bá Hổ
Chia sẻ

Theo thông báo từ VPF liên quan đến các câu chuyện xảy ra ở V.League 2019, CLB Hà Nội dính một loạt chuyện xấu xí, còn CLB HAGL được vinh danh vì đẹp.

Clip CLB Quảng Nam hát trong ngày Hà Nội FC ăn mừng Cúp vô địch.

Cụ thể, CLB HAGL nhận được giải thưởng phong cách ở V.League 2019, trị giá 200 triệu đồng. Đây là phần thưởng cho sự cống hiến, đá đẹp, ít thẻ phạt nhất trong 14 đội của đội bóng phố Núi.

Trung bình mỗi trận đấu ở V.League 2019 có số thẻ vàng 3,12/trận. Thế nhưng, CLB HAGL chỉ nhận 25 thẻ vàng/26 vòng đấu. Đây là số thẻ phạt ít nhất ở V.League 2019. Thậm chí, số thẻ đỏ của CLB HAGL (1 lần) còn ít hơn so với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC (1 thẻ đỏ trực tiếp và án nguội cấm 2 trận tương thẻ đỏ).

CLB HAGL của bầu Đức đẹp nhất V.League 2019 khi nhận giải phong cách kèm theo tiền thưởng 200 triệu đồng.

Ngược lại, CLB Hà Nội giành chức vô địch V.League 2019 nhưng trở thành hình ảnh xấu xí nhất giải đấu với những vấn đề nổi bật ở sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội nhận 3 thẻ đỏ, nhưng tính án nguội tương 1 thẻ đỏ của Văn Quyết thì có thể gộp thành 4 lần. Nhưng tâm điểm chính là sân Hàng Đẫy liên tục dính “phốt” với chuyện để CĐV đội khách đốt pháo sáng.

Vòng 6, CLB Hà Nội để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy. Ban kỷ luật VFF quyết định treo sân nhưng sau đó xóa án phạt. Điều hy hữu là đến vòng 7, CLB Hà Nội tiếp tục sai phạm với việc quảng cáo trang web cá cược trái phép trên sân Hàng Đẫy. Đến vòng 8, trận Viettel gặp SLNA thì câu chuyện này cũng chưa được khắc phục.

Dù vô địch nhưng CLB Hà Nội có quá nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến bộ mặt chung của bóng đá Việt Nam.

Sau tất cả những sai phạm nhưng chưa có những hình thức kỷ luật nặng tay, CLB Hà Nội để xảy ra chuyện đốt pháo sáng ở trận đấu với Nam Định FC trên sân Hàng Đẫy (vòng 22). Một khán giả đã trúng pháo nên bị thương.

Do vậy, ban kỷ luật VFF quyết định treo 2 trận sân nhà của đội bóng Thủ đô. Vì nhìn lại thì Hà Nội FC liên tục sai phạm một loạt, từ chuyện không kiểm soát pháo sáng đến việc quảng cáo trang web cá cược trái phép trên sân Hàng Đẫy.

Thế nên, CLB Hà Nội vô địch V.League và Cúp quốc gia nhưng sân Hàng Đẫy trở thành tâm điểm của giải đấu vì những vấn đề tiêu cực.

Ngoài ra, một vấn đề khác được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo cách đây không lâu, CLB Hà Nội không đủ tiêu chí tham dự các giải thuộc hệ thống AFC trong năm 2020, vì lý do không có đội dự giải U15 quốc gia.

Một mùa bóng có thể nói nhiều thành công với CLB Hà Nội nhưng có rất nhiều chuyện đáng quên. Đội bóng Thủ đô cần phải để thay đổi thật nhiều để khắc phục các vấn đề ở mùa này, qua đó giúp V.League đẹp hơn trong mắt người hâm mộ.

Ngoài chuyện CLB HAGL được trao giải phong cách, Hội CĐV HAGL cũng nằm trong Top được VPF vinh danh vì tích cực cổ vũ sôi động, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong cả mùa bóng 2019.

Chia sẻ

Bài viết

Đường Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất