Thể thao

Các đại diện Tây Á trở thành dấu ấn cho thành công của U23 Việt Nam

Bá Định
Chia sẻ

Có vẻ, các đội bóng Tây Á luôn gắn với những chặng đường vinh của U23 Việt Nam qua các giải đấu lớn.

U23 Việt Nam đã chính thức sang Thái Lan nhằm chuẩn bị cho giải U23 châu Á sắp diễn ra tới đây. Đặc biệt, tại bảng đấu của U23 Việt Nam có sự góp mặt đến 2 đội bóng Tây Á gồm: U23 UAE và U23 Jordan.

Đây được xem như một tín hiệu đáng mừng dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Bởi dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, những thành công dành cho U23 Việt Nam thường có dấu ấn rất đậm nét từ các đại diện Tây Á.

Điều này được thể hiện rõ ràng nhất qua giải U23 châu Á 2018 cùng ASIAD 2018. Trước hết tại giải U23 châu Á cách đây 2 năm về trước, giải đấu mà U23 Việt Nam giành ngôi á quân. Để tiến được vào trận chung kết, U23 Việt Nam gặp phải một loạt đội Tây Á.

U23 Việt Nam sẽ gặp 2 đội bóng Tây Á ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020.

Trận cuối cùng vòng bảng, U23 Việt Nam hoà U23 Syria 0-0 để xếp thứ 2 qua đó lọt vào vòng knock-out. Vòng tứ kết, U23 Việt Nam hoà U23 Iraq 3-3 tại một trận cầu hết sức kịch tính kéo dài suốt 120 phút. Sau đó, các học trò HLV Park Hang Seo đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu với tỉ số 5-3.

Trận bán kết gặp U23 Qatar, U23 Việt Nam thi đấu kiên cường để san bằng cách biệt 2-2 dù từng bị đối phương 2 lần vươn lên dẫn trước. Bước vào loạt sút 11m, U23 Việt Nam lại thể hiện được bản lĩnh cùng sự lỳ lợm bằng chiến thắng 4-3.

U23 Việt Nam thường giành kết quả tốt trước các đội Tây Á.

Đến giải ASIAD 2018, U23 Việt Nam tiếp tục tạo nên kỳ tích khi lọt đến tận vòng bán kết. Một lần nữa, các đại diện Tây Á lại thành bước đêm cho những thành công của U23 Việt Nam. Những chiến binh sao vàng vượt qua U23 Bahrain 1-0 tại vòng 1/8 nhờ pha lập công của Công Phượng. Đến trận tứ kết, U23 Việt Nam lại cho thấy bản lĩnh bằng thắng lợi 1-0 trước U23 Syria nhờ pha ghi bàn từ Văn Toàn vào khoảng thời gian đá hiệp phụ.

Như vậy, có thể thấy, các đại diện Tây Á luôn trở thành đối thủ ưa thích dành cho U23 Việt Nam qua các giải đấu. Bản thân chính HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận rằng, ông quá hiểu về những đội bóng này. Chính vì vậy, cơ hội để U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng khá cao dẫu cho chúng ta phải chạm trán 2 đội bóng Tây Á.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất