Thể thao

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, Công Phượng suýt hỏng ngày vui

Bá Định
Chia sẻ

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm tai hại ngay trong trận đấu đầu tiên được bắt chính dưới màu áo CLB TP.HCM.

Mặc dù phải thi đấu trên sân của CLB Hougang United nhưng CLB TP.HCM nhanh chóng giành thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lực lượng mạnh hơn rất nhiều, đội Á quân V.League 2019 sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên trận đấu.

Ngay phút 15, tiền vệ Phi Sơn có pha đột phá bên hành lang cánh phải rồi căng ngang rất đẹp cho Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ có cú dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ môn CLB Hougang United mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng quá sớm càng giúp đại diện Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Cặp đôi Phi Sơn - Công Phượng thi đấu hết sức ăn ý gây khó khăn rất nhiều cho hàng thủ đội chủ nhà.

Công Phượng sớm ghi bàn thắng cho CLB TP.HCM.

Đến phút cuối cùng hiệp 1, xuất phát từ một quả tạt bên hành lang cánh phải, tiền đạo Amido Balde bật cao đánh đầu khiến thủ môn CLB Hougang chỉ còn biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

2 bàn thắng trong hiệp 1 khiến thế trận càng trở nên dễ dàng hơn dành cho thầy trò HLV Chung Hae Seong. Ngay đầu hiệp 2, họ có được bàn thắng thứ 3. Công Phượng có cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc. Bóng đến chân Phi Sơn và tiền vệ này chuyền bóng thông minh để Balde bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 2 của Balde trong trận đấu.

Để thua đến 3-0, đội chủ nhà chỉ còn biết tìm kiếm bàn thắng danh dự. Thế nhưng, giữa thời điểm đội bóng Việt Nam đang có lợi thế cực lớn, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm khiến đối phương nhanh chóng có bàn rút ngắn khoảng cách xuống 1-3.

Phút 77, Bùi Tiến Dũng có pha băng ra phạm lỗi với cầu thủ số 10 đội Hougang nơi vòng cấm địa. Trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Plazibat đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng lại thể hiện phong độ đáng thất vọng.

Bàn thắng vô tình giúp đội chủ nhà có lợi thế tâm lý rất lớn. Họ tiếp tục dâng cao và có bàn rút ngắn khoảng cách xuống 2-3. Phút 79, nhận đường chuyền của Nazari, Plazibat băng vào dứt điểm cận thành làm tung lưới CLB TP.HCM.

Những phút còn lại, áp lực đè nặng lên Công Phượng cùng các đồng đội. Thế nhưng, với một lực lượng mạnh hơn, họ không để CLB Hougang lấy lại thế trận. Trái lại, CLB TP.HCM chủ động tấn công về phía khung thành đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn, đại diện Việt Nam đã có được thêm ít nhất 1 bàn thắng nữa.

Đánh bại CLB Hougang 3-2, CLB TP.HCM tạm vươn lên dẫn đầu bảng F giải AFC Cup 2020. Ở lượt đấu tiếp theo, thầy trò HLV Chung Hae Seong sẽ chạm trán CLB Toyota Lào.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất