Thể thao

Bị hắt hủi tại Bỉ, Công Phượng bất ngờ tăng giá lên 5 tỷ

Bá Định
Chia sẻ

Mặc dù liên tục phải ngồi dự bị dưới màu áo CLB Sint Truidense song giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Công Phượng vẫn tăng lên đáng kể.

Theo thống kê mới nhất từ một trang web chuyển nhượng uy tín trên thế giới, tiền đạo Công Phượng vừa chính thức tăng giá lên mức phí 200.000 euro (tương đương gần 5 tỉ đồng). Điều này đã giúp cho chân sút thuộc biên chế CLB Sint Truidense vươn lên trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong đội hình ĐT Việt Nam.

Hiện thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn đang là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất Việt Nam với mức phí khoảng 300.000 euro. Xuân Trường cùng Công Phượng đều trị giá 200.000 euro chia nhau xếp vị trí thứ 2. Đây được xem như một bước tiến lớn của Công Phượng khi trước đó anh chỉ có giá 150.000 euro.

Công Phượng vừa tăng giá lên mức phí 200.000 euro.

Trong khi đó, dù chuyển sang CLB Heerenveen nhưng hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu vẫn giữ nguyên mức giá 150.000 euro trên thị trường chuyển nhượng. Còn tiền vệ Quang Hải cũng chỉ ngang bằng giá trị với Đoàn Văn Hậu.

Có vẻ, việc thường xuyên phải ngồi ghế dự bị tại CLB Sint Truidense chẳng làm ảnh hưởng mấy đến bước tiến của Công Phượng về giá chuyển nhượng. Kể từ khi chuyển sang thi đấu ở giải VĐQG Bỉ, Công Phượng mới chỉ có 1 pha lập công dưới màu áo đội dự bị Sint Truidense.

Công Phượng không có được vị trí chính thức tại đội bóng nước Bỉ.

Chân sút xứ Nghệ đang mất chỗ đứng nơi đội hình chính thức CLB Sint Truidense. Chính điều này khiến nhiều người khá lo ngại cho phong độ Công Phượng khi trở về khoác áo ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây nhất, ở cuộc chạm trán ĐT Thái Lan, Công Phượng thi đấu rất tốt khi được tung vào sân ở hiệp 2. Anh liên tục có những pha bóng đe doạ khung thành đội bóng xứ chùa vàng.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất