Thể thao

Indonesia: 'Gặp Việt Nam đáng sợ hơn Thái Lan'

Thái Việt
Chia sẻ

Truyền thông Indonesia cho rằng họ đang gặp khó khi rơi vào bảng tử thần với Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.

Vào đúng 16h00 chiều nay 17/7 (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra tại Trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam rơi vào bảng G, bảng đấu có đến 3 đại diện ĐNA gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan và một đại diện Tây Á là UAE.

Nhận định về cục diện bảng G Vòng loại World Cup 2022, truyền thông Indonesia cho rằng đội nhà thiếu may mắn khi rơi vào bảng khó. Thậm chí, tờ Bola.net còn gọi bảng đấu nội chiến Đông Nam Á là 'bảng tử thần'.

ĐT Indonesia đã rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của những đội bóng mạnh nhất khu vực.

Đoàn quân của HLV Simon McMenemy đã đen đủi khi rơi vào bảng tử thần với 3 đội mạnh nhất Đông Nam Á trong đó có Việt Nam và 1 đội tuyển thuộc top mạnh nhất Châu Á. Ở bảng đấu này, UAE được đánh giá cao nhất, sau đó đến Việt Nam. Sẽ rất khó khăn để chúng ta đi tiếp”, tờ bola nhận định.

Truyền thông Indonesia cho rằng Việt Nam đáng sợ hơn Thái Lan.

Theo lịch thi đấu Vòng loại WC 2022, ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 15/10/2019 trên sân khách. Đây được xem là trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo, tuy nhiên 'Rồng vàng' cần phải giành trọn 3 điểm nếu muốn giành vé đi tiếp.

AFC sẽ lấy 8 đội tuyển xếp nhất bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại 2 (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành vé đá Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

undefined
Chia sẻ

Bài viết

Thái Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất