Thể thao

3 lý do để tin U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Thái Lan

Bảo Phương
Chia sẻ

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, mọi thứ dường như đang ủng hộ U22 Việt Nam vượt cửa ải U22 Thái Lan để có 1 tấm vé vào vòng bán kết SEA Games 30.

Dàn tinh binh thiện chiến của U22 Việt Nam

Nếu lấy trận Việt Nam gặp Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022 làm cơ sở tham khảo thì tướng Park mang đến SEA Games 30 đến 8 tuyển thủ quốc gia. Đó là đội trưởng Nguyễn Quang Hải, 2 cầu thủ quá tuổi là Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng.

Đội hình hiện tại của U22 Việt Nam với đa số là các tuyển thủ quốc gia.

Thêm vào đó là 4 cái tên từng giành danh hiệu á quân U23 châu Á 2018: Thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, tiền đạo Hà Đức Chinh. “Phù thủy” Park Hang-seo gần như triệu tập thành phần đội tuyển quốc gia mang danh nghĩa U22 Việt Nam đến Philippines hiện thực hóa tham vọng thỏa cơn khát vàng SEA Games cho bóng đá nước nhà.

Việt Nam dưới thời thầy Park chưa bao giờ thua các đội trẻ Thái Lan

HLV Park Hang Seo đang là khắc tinh của các đội trẻ Thái Lan khi luôn giành thắng lợi kể từ lúc lên nắm quyền. Cách đây 2 năm, ở giải đấu M-150 Cup 2017, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park đã thắng đội U23 Thái Lan 2-1. Lần gần đây nhất vào tháng 3/2019, tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục vượt qua người Thái với chiến thắng 4-0.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở SEA Games 30 cũng sẽ là lần thứ 5 HLV Park Hang-seo đối đầu với bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ trong năm 2019.

ĐTQG Việt Nam có 1 chiến thắng trước ĐTQG Thái Lan ở King's Cup 2018. Tại giải đấu này, Thái Lan đã thay đổi kết quả bốc thăm để có cơ hội đối đầu với Việt Nam. Tuy nhiên, đó tiếp tục là một thất bại cay đắng của người Thái khi Anh Đức ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ giúp ĐT Việt Nam thắng 1-0.

Với thành tích bất bại trước các đại diện đến từ Thái Lan, huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể nói đã đã viết nên một trang mới cho “mối duyên nợ” này.

 “Phù thủy” Park Hang Seo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 30

Không phải Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu … mà “tướng” Park mới chính là ngôi sao nổi bật nhất của U22 Việt Nam. Thật vậy, thầy Park đã truyền nguồn cảm hứng chiến thắng, giúp dàn tuyển thủ hiện tại trị dứt điểm căn bệnh nan y “sợ người Thái” mà bóng đá nước nhà ám ảnh suốt những năm qua.

Chúng ta trở thành kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ cho đối thủ tại Đông Nam Á. Nhìn U22 Việt Nam thi đấu sung mãn về thể lực, tự tin phô diễn đẳng cấp, mới ngả mũ thán phục đề xuất tập trung đội 1 tháng ít nhất 1 lần kể từ tháng 6 cho đến ngày đấu SEA Games 30 của thầy Park. Quá trình chuẩn bị chu đáo khoa học là sự khác biệt giữa đội bóng áo đỏ so với các đối thủ.

Bên cạnh đó, những nước đi chiến thuật của HLV Park Hang Seo trong trận đấu cũng được đánh giá rất cao. Những quyết định thay người của thầy Park luôn đem đến sự khác biệt cho U22 Việt Nam.

Lần gần nhất, khi Quang Hải chấn thương ở trận Singapore, HLV Park đã chứng tỏ sự khôn ngoan khi tung Hùng Dũng và Tiến Linh vào sân. Hai cầu này ngay lập tức để lại dấu ấn, giúp cho U22 Việt Nam tấn cống sắc sảo hơn, tạo tiền đề để đội nhà ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Hà Đức Chinh.

Chỉ cần không thua 2 bàn trở lên trước Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ có vé vào bán kết SEA Games 30.

Với cục diện hiện tại của bảng B, U22 Việt Nam chỉ cần có điểm trước Thái Lan thì sẽ chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng B. Ngay cả khi thua với cách biệt chỉ 1 bàn, U22 Việt Nam cũng sẽ loại U22 Thái Lan khỏi cuộc chơi nhờ hơn ở hiệu số phụ.

Tuy nhiên, người Việt cũng hiểu rằng, điều kiện hòa hay thua tối thiểu 1 bàn chẳng có giá trị gì ở trận đấu sinh tử với người Thái. Và chắc chắn, với cá tính của thầy Park, U22 Việt Nam sẽ không vào trận với tâm lý cầm chừng như vậy. Chính vì vậy, chắc chắn, một chiến thắng là điều mà HLV Park sẽ hướng đến.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất