Thể thao

12 thống kê đáng kinh ngạc về Salah ở mùa giải 2017-2018

Hữu Chí
Chia sẻ

Mohamed Salah vừa qua mặt kevin De Bruyne và Harry Kane để giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017-2018". Cùng điểm qua 12 thống kê “không thể tin nổi” mà tiền vệ người Ai Cập đã làm được ở mùa giải này.

Cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở Premier League. Tính đến thời điểm này, Salah đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải Ngoại hạng với 31 lần lập công. Nhờ đó, anh đã qua mặt Didier Drogba (ghi 29 bàn cho Chelsea ở mùa giải 2009-2010) để trở thành cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa bóng ở sân chơi danh giá nhất đảo quốc sương mù.

Cầu thủ Ai Cập ghi nhiều bàn nhất ở Premier League. Chỉ cần tính thành tích ở mùa giải này, Salah đã qua mặt cựu danh thủ Mido để trở thành cầu thủ người Ai Cập ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League. Trước đây, Mido có 22 bàn trong 6 mùa giải khoác áo Tottenham, Middlesbrough, Wigan và West Ham.

Cầu thủ Ai Cập đầu tiên lập “poker” ở Premier League. Trong trận thắng 5-0 trước Watford hôm 18/3 vừa qua, Salah đã lập được “poker”. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ người Ai Cập đầu tiên ghi từ 3 bàn thắng trở lên trong 1 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh.

Người đầu tiên giành 3 giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Ở mùa giải 2017-2018, Salah có 3 lần “ẵm” giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng (tháng 11, tháng 2 và tháng 3). Ngôi sao 25 tuổi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng chân trái nhất trong 1 mùa giải. Trong tổng số 31 bàn thắng mà Salah ghi được ở Premier League 2017-2018, có tới 24 bàn được ghi bằng chân trái. Điều đó giúp tuyển thủ Ai Cập phá vỡ kỷ lục 19 bàn mà cựu danh thủ Robbie Fowler (19 bàn) thiết lập ở mùa bóng 1994-1995.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải đầu chơi cho Liverpool. ở mùa bóng 2007-2008, Fernando Torres đã ghi được 24 bàn thắng ở Premier League trong năm đầu gắn bó với Liverpool. Tính đến thời điểm này, Salah đã hơn “El Nino” tới 7 bàn.

Cầu thủ Premier League đầu tiên chạm mốc 40 bàn/mùa giải, sau Ronaldo. Ở mùa bóng 2007-2008, Cristiano Ronaldo đã ghi được 42 bàn thắng sau 49 trận cho Man United. Hiện tại, Salah đã có 41 lần lập công sau 46 trận.

Cầu thủ Liverpool thứ 3 chạm mốc 40 bàn/mùa. Mùa giải năm nay, Salah đã bắt kịp thành tích của 2 huyền thoại Liverpool là Roger Hunt (1961-1962) và Ian Rush (1983-1984, 1986-1987).

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Liverpool trong một mùa giải ở Champions League. Mùa giải này, Salah và đồng đội Roberto Firmino, mỗi người đã đóng góp 8 bàn thắng cho Liverpool ở Champions League. Cả hai đang là chân sút ghi bàn nhiều nhất cho “The Kop” ở sân chơi danh giá nhất châu Âu trong một mùa giải. Thành tích này giúp đội bóng vùng Merseyside lọt vào vòng bán kết.

Cầu thủ Premier League đầu tiên góp công vào 50 bàn thắng/mùa giải. Sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa bóng này, Salah có 41 bàn và 13 đường kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Từ trước đến nay, chưa có ai làm được điều này.

Ghi bàn trong nhiều trận nhất ở Premier League. Đến thời điểm này, Salah đã có 23 trận lập công tại giải Ngoại hạng Anh 2017-2018, vượt qua kỷ lục của Robin van Persie và Cristiano Ronaldo (cả 2 cùng có 21 trận).

Cầu thủ thứ 4 ghi được 31 bàn/mùa ở Premier League. Salah là cầu thủ thứ 4 chạm cột mốc 31 bàn ở Premier League. Alan Shearer (Blackburn Rovers, 1995-1996), Cristiano Ronaldo (Man United, 2007-2008) và Luis Suarez (Liverpool, 2013-2014) đã làm được điều này. Với việc Liverpool vẫn còn 3 trận ở giải Ngoại hạng mùa này, Salah hoàn toàn có thể vượt mặt 3 “đàn anh”.

Chia sẻ

Bài viết

Hữu Chí

Tin mới nhất