Thể thao

Ronaldo ghi hai bàn, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở EURO

Hà Vy
Chia sẻ

Ronaldo có màn trình diễn chói sáng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Hungary 3-0 ở trận ra quân tại bảng F VCK EURO 2020.

Khuya ngày 15/6 (giờ Hà Nội), tuyển Bồ Đào Nha làm khách Hungary trong trận đấu ra quân tại bảng F VCK EURO 2020.

Trong hiệp một, Bồ Đào Nha áp đảo về thế trận, tạo ra vô số cơ hội nhưng các chân sút của Seleccao thiếu tinh tế trong các pha dứt điểm. Một mình Diego Jota đã bỏ lỡ ít nhất 3 tình huống ngon ăn.

Bồ Đào Nha tiếp tục kiểm soát thế trận trong suốt quãng thời gian sau đó, nhưng may mắn thoát thua ở phút 80 khi bị Szabolcs Schon chọc thủng lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ronaldo ghi hai bàn, góp công vào chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Hungary.

Chỉ 4 phút sau khi “chết hụt”, cú sút của Guerreiro đã gặp may khi bóng đập chân hậu vệ đối phương và đổi hướng khiến thủ thành Gulacsi bất lực nhìn bóng đi vào lưới, giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước.

Phút 86, Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền Rafa Silva bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ronaldo nhân đôi cách biệt cho Seleccao. Chưa dừng lại ở đó, CR7 hoàn tất cú đúp của mình ở phút 90 2, ấn định chiến thắng 3-0 cho Bồ Đào Nha.

Với cú đúp vào lưới Hungary, Ronaldo đã chính thức đi vào lịch sử EURO với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại với 11 pha lập công, nhiều hơn 2 pha lập công so với huyền thoại người Pháp - Michel Platini.

Bên cạnh đó, Ronaldo còn trở thành cầu thủ giành chiến thắng nhiều nhất trong các kỳ EURO (12 lần), Cầu thủ có số kỳ EURO ghi từ hai bàn trở lên nhiều nhất (4 kỳ) và Cầu thủ chơi nhiều trận nhất tại EURO (22 lần).

Với 3 điểm giành được trong ngày ra quân, Bồ Đào Nha đã độc chiếm ngôi đầu bảng F, trong khi đó, Ronaldo cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 2 pha lập công - cân bằng thành tích của Lukaku và Schick.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất