Thể thao

U23 Việt Nam là đội Á quân chơi kém nhất lịch sử U23 châu Á

Bá Định
Chia sẻ

Trận hoà 0 bàn thắng trước U23 Jordan đã khiến U23 Việt Nam trở thành đội đương kim á quân tệ nhất trong lịch sử giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam vừa có trận hoà 0-0 trước U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng D giải U23 châu Á 2020. Trận hoà này không những khiến cơ hội lọt vào tứ kết trở nên mong manh mà còn biến thầy trò HLV Park Hang Seo trở thành đội đương kim á quân có thành tích tệ nhất lịch sử giải đấu sau 2 lượt trận đầu tiên.

Qua 2 trận đầu tiên, U23 Việt Nam mới chỉ giành được 2 điểm và chưa ghi nổi bất cứ bàn thắng nào. Thành tích này yếu kém hơn Saudi Arabia và Hàn Quốc, những đội từng đoạt ngôi á quân giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam trở thành đội đương kim á quân U23 châu Á có thành tích tệ nhất lịch sử.

Cụ thể, U23 Saudi Arabia từng về nhì năm 2013, giải U23 châu Á lần đầu tiên. Đến năm 2016, đội bóng Tây Á cũng chỉ có được 2 điểm qua 2 trận đầu tiên nhưng ghi được đến 4 bàn thắng. Saudi Arabia bắt đầu giải U23 châu Á 2016 bằng trận hoà Thái Lan 1-1 và Triều Tiên 3-3.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc, đội từng đoạt ngôi á quân giải U23 châu Á 2016 có thành tích tốt nhất. Đại diện Đông Á có được 4 điểm, ghi 2 bàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên giải U23 châu Á 2018. Hàn Quốc trực tiếp đánh bại U23 Việt Nam ngay trận đầu ra quân với tỉ số 2-1. Tới lượt trận thứ 2, đội bóng xứ sở kim chi hoà Syria 0-0.

U23 Việt Nam vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào qua 2 lượt trận đầu tiên.

Như vậy, chỉ có một mình U23 Việt Nam chưa ghi nổi bất cứ bàn thắng nào dù đã đá đến 2 trận. Điều này khiến cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ở lượt trận cuối cùng bảng D, các học trò HLV Park Hang Seo cần thắng Triều Tiên với cách biệt ít nhất 2 bàn đồng thời trông chờ trận UAE và Jordan có kết quả thắng, thua hoặc hai đội Tây Á hoà nhau 0-0.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất