Thể thao

SỐC: Giá vé chợ đen trận Việt Nam - Philippines chạm ngưỡng 10 triệu đồng/cặp

Bá Định
Chia sẻ

Chỉ ít phút sau khi mở bán, những trang web của VFF đã quá tải. Trong khi đó, giá vé chợ đen ngang nhiên được bày bán trên mạng.

Mặc dù cư dân mạng liên tục kêu trời vì không thể sở hữu được tấm vé xem trận Việt Nam - Philippines trong tay. Nhưng trên một trang mạng đã xuất hiện việc bán vé chợ đen.

Không khó để tìm ra trang web bán vé chợ đen này. Cụ thể, chỉ cần lên Google rồi tìm kiếm từ khóa: “bán vé xem bóng đá”, những cổ động viên có thể dễ dàng nhìn thấy trang web trên.

Vé chợ đen được ngang nhiên bày bán trên mạng.

Trái ngược với trang web quá tải của VFF, trang web bán vé chợ đen có tốc độ truy cập rất nhanh. Trên đó có hàng loạt những loại vé đủ mệnh giá khác nhau trận Việt Nam - Philippines. Người đăng còn chú thích rõ giá bán thật và dưới ghi giá gốc loại vé.

Đáng chú ý, giá vé chợ đen được đẩy lên mức 10 triệu đồng/cặp. Mức giá trung bình dành cho loại vé 200.000 cũng rơi vào khoảng 2.000.000 đồng/cặp. Nhiều cư dân mạng phẫn nộ trước những mức giá “trên trời” từ dân phe vé.

Hệ thống trang web bán vé của VFF liên tục xảy ra sự cố.

Mặc dù thời gian mở bán vé online trên các trang web do VFF quy định từ 10h00 ngày 28/11/2018 (thứ Tư) và kết thúc vào lúc 12h00 ngày 29/11/2018 (thứ Năm). Nhưng chỉ sau 1 phút mở bán, toàn bộ hệ thống liên tục báo lỗi trang khi nhiều người truy cập vào.

Sở dĩ xảy ra điều này bởi số lượng vé bán online chỉ khoảng 20.000 trong khi có đến trên 40.000 lượng người truy cập. Điều đó dẫn đến tình trạng, cả 3 trang web bán vé của VFF đều luôn trong tình trạng quá tải. Thế nên, việc hệ thống xuất hiện việc báo lỗi chỉ sau hơn 1 phút mở bán là điều hết sức bình thường. Lý do đơn giản là quá tải so với khả năng của VFF.

VFF bán khoảng 20.000 vé qua trang web có tên miền: vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn; ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn. Vé trận bán kết của ĐT Việt Nam có 4 mức giá 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Như vậy, mức giá từ vòng bán kết đã tăng cao hơn so với giá vé ở vòng bảng.

Hơn 20.000 vé còn lại khoảng vé sẽ được phân bổ cho các nguồn sau: 4.000 vé mời, 3.200 vé dành cho CĐV đội khách, vé bán cho hội CĐV bóng đá Việt Nam… Ngoài ra, một lượng vé lớn trong số này được bán cho các nhà tài trợ của các ĐTQG và giải đấu.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất