Thể thao

Giơ 3 ngón tay khiêu khích fan Juventus, Mourinho có ý gì?

Bá Định
Chia sẻ

Mặc dù Man Utd thất thủ 0-1 trước Juventus song HLV Jose Mourinho vẫn có hành động khiêu khích các cổ động viên đội khách.

CLB Man Utd vừa nhận thất bại cay đắng 0-1 ngay trên sân nhà trước Juventus tại trận đấu thứ 3 vòng bảng Champions League. Tiền đạo Paulo Dybala trở thành tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu vào phút thứ 17.

Các học trò HLV Jose Mourinho đã thể hiện một bộ mặt hết sức bạc nhược dù được thi đấu ngay trên sân nhà Old Trafford. Họ để đội khách Juventus ép sân hoàn toàn suốt hiệp 1 và thi đấu bế tắc trong cả hiệp 2. Cơ hội nguy hiểm duy nhất bên phía M.U thuộc về tiền vệ Paul Pogba với cú sút xa đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Juventus.

Mourinho giơ 3 ngón tay khiêu khích các cổ động viên Juventus.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý ở trận đấu này chính là việc HLV Jose Mourinho tiếp tục tái diễn hành động giơ 3 ngón tay khiêu khích về phía các cổ động viên đội khách giống như trận đấu cuối tuần qua gặp CLB Chelsea. Tại cuộc chạm trán đội bóng cũ, “người đặc biệt” giơ 3 ngón tay nhằm ám chỉ chính ông giúp Chelsea đoạt 3 danh hiệu lớn để đáp lại mọi lời lẽ khiêu khích từ các fan The Blues.

Thế nhưng, ý nghĩa của hành động này khi đáp trả các cổ động viên Juventus lại hoàn toàn khác. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn nhắc nhở các Juventini rằng, ông từng đoạt cú ăn 3 vĩ đại cùng CLB Inter Milan khi sang nước Ý.

Mourinho từng giơ 3 ngón tay khiêu khích các cổ động viên Chelsea cuối tuần qua.

Rất có thể, các cổ động viên Juventus phần nào cảm thấy uất ức vì điều này. Bởi thời kỳ hoàng kim của Mourinho và Inter gợi nhớ đến giai đoạn “lão bà” khốn khó nhất. Họ ngụp lặn tại Serie B rồi quay lại Serie A cũng chẳng tài nào vượt qua nổi cái bóng quá lớn của CLB Inter Milan.

Chắc chắn, sau hành động khiêu khích này, “người đặc biệt” sẽ phải nhận nhiều “gạch đá” từ phía các fan Juventus.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất