Thể thao

Bắt World Cup đầy thảm họa, De Gea bất ngờ qua mặt Courtois

Bá Định
Chia sẻ

Mặc dù đoạt giải thủ môn hay nhất năm nhưng thủ thành Thibaut Courtois vẫn không có mặt trong đội hình tiêu biểu do FIFA bình chọn.

Với thành tích giúp ĐT Bỉ đứng thứ 3 tại World Cup 2018 vừa qua cùng danh hiệu găng tay vàng, thủ môn Thibaut Courtois đã đoạt giải thủ môn hay nhất năm. Cựu cầu thủ CLB Chelsea vượt qua Hugo Lloris và Kasper Schmeichel để giành danh hiệu cao quý này.

Cả 2 đối thủ của Courtois đều rất xuất sắc. Lloris có công đưa ĐT Pháp lên ngôi vô địch cùng có 15 lần giữ sạch lưới tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/2018 như Courtois.

Thibaut Courtois xuất sắc giành giải thủ môn hay nhất năm.

Trong khi đó, Kasper Schmeichel giúp ĐT Đan Mạch làm nên kỳ tích lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018. Cậu cả nhà Schmeichel còn trải qua 572 phút giữ sạch lưới cho đội bóng Bắc Âu.

Thế nhưng, bất ngờ lớn đã xảy ra khi Courtois không thể lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của năm do FIFA bình chọn. Thay vào đó, thủ thành De Gea mới trở thành người nằm trong danh sách này.

Đội hình tiêu biểu của năm do FIFA bầu chọn.

“Người gác đền” CLB M.U tuy có một kỳ World Cup 2018 không thành công song thành tích giữ sạch lưới đến 18 trận tại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2017/2018 giúp anh qua mặt được Courtois. Chính nhờ phong độ xuất sắc từ thủ thành người Tây Ban Nha nên CLB M.U mới có thể đứng trong top 4 mùa giải vừa qua.

Ở buổi lễ trao giải thưởng The Best diễn ra tối ngày 24/9, tiền vệ Luka Modric đã xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ hay nhất năm do FIFA tổ chức bầu chọn. Thủ quân ĐT Croatia xuất sắc vượt qua Ronaldo và Salah nhờ thành tích giúp Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League cùng với việc đưa Croatia lọt tới tận trận chung kết World Cup 2018.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất