Thể thao

Hà Nội FC về nhì, bầu Hiển bảo: 'Quan trọng là vô địch trong lòng người hâm mộ'

Văn Nhân
Chia sẻ

Không giống như năm 2019, Hà Nội FC phải nhì ở V.League 2020 và bầu Hiển cũng có mặt ở sân Cẩm Phả để cổ vũ cho đội nhà...

Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã xuất hiện ở sân Cẩm Phả vào tối 8/11. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Hà Nội FC chỉ về Nhì, còn Viettel hạ Sài Gòn FC để vô địch V.League 2020.

Theo đó, bầu Hiển xuống sân nói chuyện với toàn đội Hà Nội FC. Ông bầu đất Hà Thành nói với tập thể Hà Nội FC: Quan trọng là vô địch trong lòng người hâm mộ. 

Đó có thể được gọi là những lời an ủi của bầu Hiển dành cho đội Hà Nội FC, bởi họ không thể bảo vệ thành công chức vô địch V.League 2020. Họ bị chính niềm tự hào số 1 của bóng Thủ đô là "hậu duệ" Thể Công đoạt ngôi vương ở vòng đấu cuối cùng.

Mùa bóng 2020 có thể gọi chưa trọn vẹn với bầu Hiển, bởi Hà Nội FC chỉ giành được Cúp quốc gia, Quảng Nam FC về hạng Nhất, CLB Đà Nẵng nằm ở nhóm đua trụ hạng. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng không có suất dự AFC Cup 2020 vì thiếu điều kiện so với quy định của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á).

Hà Nội FC về nhì, bầu Hiển bảo: 'Quan trọng là vô địch trong lòng người hâm mộ' Ảnh 1
Hình ảnh này đã không thể xuất hiện ở sân Cẩm Phả khi đội của bầu Hiển chỉ về nhì ở V.League 2020.

Một câu chuyện khác là Hà Nội FC vẫn chưa là đội bóng nhận được chỉ số tình yêu cao nhất. Ở Thủ đô, Viettel là "hậu duệ" Thể Công nên không cần phải bàn cãi về chuyện họ luôn nhận được sự yêu mến rất lớn. ỞV.League, HAGL là đội bóng số 1 về tình yêu của người hâm mộ. Hình ảnh sân Thống Nhất có hơn 10 nghìn CĐV dõi theo trận đấu "thủ tục" TPHCM - HAGL so với con số 3 nghìn người của "trận chung kết" Viettel - Hà Nội FC, là minh chứng rất rõ ràng cho điều này.

Do đó, nếu nói về chuyện "vô địch trong lòng người hâm mộ" thì bây giờ Hà Nội FC khó so bì được với HAGL. Họ chưa thể nào tạo ra được những cảnh tượng đi đến đâu thì lo "vỡ sân" ở đó như HAGL của năm 2015. Nhìn xa hơn về quá khứ, Hà Nội FC không thể so với Thể Công (tiền thân của CLB Viettel), một cái tên đầy lẫy lừng của bóng đá Thủ đô nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Tất nhiên, Hà Nội FC cũng cho thấy được những tín hiệu tích cực trên khán đài. Sắc tím bây giờ đã đông hơn rất nhiều so với hình ảnh trống hoác trong quá khứ. Phần lớn đều này đến từ câu chuyện U23 châu Á 2018, những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu... trở thành thần tượng của nhiều fan trẻ. Đây cũng là vấn đề của Hà Nội FC ở mùa này, bởi Quang Hải đang ồn ào về đời tư hơn là hình ảnh trên sân cỏ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất