Thể thao

Bầu Hiển có buồn Hà Nội FC bị chê xấu xí?

Văn Nhân
Chia sẻ

Phi thể thao, chơi xấu, đá như thế nên đuổi... Đó là những chỉ trích của rất nhiều người hâm mộ về ba tình huống xấu xí của Việt Anh, Duy Mạnh và Văn Quyết.

Năm ngoái, Hà Nội FC không thể vô địch dù thắng Quảng Ninh ở vòng cuối. Bầu Hiển an ủi rằng: "Bóng đá có thắng, có thua. Hà Nội về nhì nhưng vô địch trong lòng người hâm mộ. Điều đó cũng rất quan trọng".

Ngày Hà Nội FC hạ TPHCM 3-0 ngay tại sân Thống Nhất có sự dự khán của bầu Hiển. Nỗi buồn lớn là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân. Ông chủ Hà Thành có lẽ hiểu được nỗi buồn lớn thế nào khi ngay đến HLV Park Hang Seo cũng chạy từ khu VIP xuống sân vì cậu học trò chấn thương.

Một loạt hình ảnh và câu chuyện sau đó được chính CLB Hà Nội "gửi đi" rất đẹp và ấn tượng. Duy Mạnh ghi bàn thắng cầu nguyện cho người anh không bị chấn thương nặng. Văn Quyết chăm sóc cho Hùng Dũng bằng cách lau người với clip được giám độc điều hành CLB Hà Nội - Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ trên mạng xã hội. 

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Bóng đá cần quyết liệt và mạnh mẽ nhưng đừng nên ác ý. Một chấn thương dài hạn ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp. Đôi chân chính là cần câu cơm của các cầu thủ. Ham bóng là một vấn đề khác. Còn muốn triệt hạ thì nên bỏ. Cầu thủ đừng nên triệt hạ và nên giữ đôi chân cho đồng nghiệp".

Hà Nội FC đã dành cách động viên cho Hùng Dũng trong phòng thay đồ, khán đài và cả trên sân cỏ. Tất cả đều rất đẹp để thấy được đội bóng Thủ đô quyết tâm nói không với bóng đá xấu xí, cũng như đoàn kết theo cách đồng lòng đồng sức.

Nhưng chính Hà Hội FC tự "tát vào mặt" với ba hình ảnh có thể nói là phi thể thao. Việt Anh đá bóng vào Kebe khi anh đang nằm sân. Duy Mạnh đánh nguội đối thủ. Văn Quyết đạp ngoại binh CLB Đà Nẵng. Ba câu chuyện có thể nói không thể chấp nhận trong bối cảnh V.League xuất hiện quá nhiều chuyện không vui vì bóng đá bạo lực.

Bầu Hiển có buồn Hà Nội FC bị chê xấu xí? Ảnh 1
Tình huống xấu xí chẳng khác gì bỏ bóng đá người của Văn Quyết nhưng HLV Chu Đình Nghiêm bao che rằng: Văn Quyết né bóng.

Nói ví von thì HLV Chu Đình Nghiêm nói một đường, còn các học trò làm một nẻo. Cũng chính HLV Chu Đình Nghiêm bao biện rằng Văn Quyết nhảy tránh bóng. 

Cần nhắc, trận hòa 1-1 với Hà Tĩnh thì Hà Nội FC có câu chuyện Đình Trọng kéo tụt quần tiền đạo của đối phương. Hình ảnh này trở thành chủ đề châm biếm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Một đội bóng có nhiều danh hiệu, có những ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam, muốn trở thành nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Nhất định phải đẹp từ cách chơi đến hình ảnh fair-play trên sân cỏ. Hà Nội FC vốn có nhiều câu chuyện không đẹp về chuyện cầu thủ đá xấu xí, bây giờ họ còn tạo ra ba tình huống xấu xí trước "người nhà" - CLB Đà Nẵng. 

Bầu Hiển liệu có buồn khi nhìn thấy cảnh các cầu thủ Đà Nẵng bị hai ngôi sao của Hà Nội FC chơi xấu?

Nói thẳng, Hà Nội FC đá thế này liệu có xứng đáng là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ hay không?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất