Thể thao

Bầu Đức và Kiatisak trở lại: HAGL sẽ bay cao?

Văn Nhân
Chia sẻ

bầu Đức và Kiatisak có thể nói là một mối nhân duyên rất đẹp trong bóng đá. Cả hai luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, họ cũng là bệ phóng nâng tầm sân chơi V.League...

Nhiều người hay nói về Kiatisak - một biểu tượng của bóng đá Đông Nam Á khi nhắc đến sự thành công. Nhưng cũng ít ai biết rằng, "Zico Thái" khởi đầu như thế nào với bóng đá. Kiatisak chuyển nghề từ một sĩ quan sang nghiệp quần đùi áo số. Một quyết định thay đổi cuộc đời của huyền thoại người Thái Lan. 

Với tính cách của một người sĩ quan cảnh cát, Kiatisak là hình mẫu cho sự chuyên nghiệp khi còn thi đấu. "Zico Thái" hòa đồng, vui vẻ, thông minh nhưng từ cách sinh hoạt đến ứng xử, giao tiếp và tư cách trên sân bóng thực sự đáng nể bởi sự kỉ luật, chuyên nghiệp hiếm gặp.

Cũng từ việc sở hữu một cầu thủ hội tụ quá nhiều điều ấn tượng như Kiatisak, bầu Đức có được lăng kính chính xác về văn hóa bóng đá. Ông bầu phố Núi ao ước sở hữu những cầu thủ không chỉ giỏi về chuyện đá bóng, họ cần được ăn học bài bản, nuôi dưỡng đạo đức để trở thành những ngôi sao tài năng vẹn toàn.

Nói về bầu Đức và Kiatisak, chúng ta cần ngược dòng quá khứ về câu chuyện của 17 năm trước. Bầu Đức mua Kiatisak về HAGL giống như một "cơn địa chấn" làm rung chuyển cả bóng đá Đông Nam Á. Vì HAGL chỉ đá hạng Nhất, còn Kiatisak là ngôi số 1 của khu vực. Ấy vậy, bầu Đức vẫn thuyết phục thành công "Zico Thái" về phục vụ cho HAGL, qua đó mở ra chặng đường vinh quang khi HAGL là đội bóng duy nhất vừa thăng hạng V.League đã vô địch trong 2 năm liên tiếp. 

Cả sự nghiệp thi đấu cho HAGL, Kiatisak đá 75 trận, ghi 59 bàn thắng. Đó là con số quá ấn tượng để thấy được "Sắc" đúng nghĩa là cầu thủ "đắt xắt ra miếng" với HAGL.

17 năm sau giai đoạn vinh quang, HAGL và Kiatisak tái hợp với nhau trong một tư thế khác. "Zico Thái" gật đầu với bầu Đức để trở thành HLV trưởng, còn HAGL đang muốn "lột xác" về cách chơi và cải thiện thành tích ở sân chơi quốc nội. 

Bầu Đức và Kiatisak trở lại: HAGL sẽ bay cao? Ảnh 1
Kiatisak là biểu tượng chiến thắng của HAGL. Ảnh được chụp lại từ phòng truyền thống CLB HAGL.

Với bầu Đức, Kiatisak là sự lựa chọn tối ưu để ông có thể nâng tầm HAGL. Đầu tiên, Kiatisak có thể giúp cho HAGL thi đấu thứ bóng đá đẹp, cống hiến và gắn kết được các cầu thủ giỏi như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thành...

Ngoài ra, Kiatisak sẽ giúp cho những Văn Toàn, Công Phượng cải thiện được khả năng dứt điểm. Đây cũng là một trong những mục tiêu được "Zico Thái" đề ra khi bắt đầu làm việc vào đầu năm nay.

Cũng giống như 17 năm trước, Kiatisak về với bầu Đức tạo ra hiệu ứng rất lớn cho người hâm mộ. Sân Thống Nhất đã bán sạch vé ở trận Sài Gòn và HAGL diễn ra vào lúc 19h15 ngày hôm nay (17/1). Đó là sức hút của thần tượng, là tình yêu của người hâm mộ dành cho bầu Đức, Kiatisak và HAGL.

Dĩ nhiên, sự kì vọng và tình yêu luôn đi kèm với áp lực. Bầu Đức có thể không đặt mục tiêu cụ thể cho Kiatisak, nhưng người hâm mộ muốn HAGL đá đẹp và chiến thắng ở thời "Zico Thái". Đúng hơn, thành tích chưa phải là thứ quan trọng nhất nếu đặt trong bối cảnh chung ở sân chơi V.League nhưng mọi đội bóng ra sân, từ ông bầu đến HLV, cầu thủ và CĐV đều khát khao chiến thắng.

Bầu Đức và Kiatisak cùng trở lại, liệu HAGL có thành công? Đúng hơn, Kiatisak là biểu tượng cho sự chiến thắng, là sự vinh quang của HAGL trong quá khứ, ông có thể viết tiếp thành công cùng đội bóng phố Núi? Một phần của câu trả lời sẽ được hé lộ trong trận đấu với Sài Gòn FC vào chiều nay.

Sự trở lại của bầu Đức

So với các mùa bóng trước, bầu Đức hứa hẹn xuất hiện nhiều hơn trong các trận đấu của HAGL. Lúc trước, chuyện thương trường khiến cho bầu Đức ít có thời gian đồng hành cùng đội bóng phố Núi. Bây giờ, ông chủ HAGL sẽ trở lại để theo dõi sít sao đội bóng. Gần nhất, bầu Đức đã xuống sân Gò Đậu dõi theo HAGL đá với Nam Định.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất