Thể thao

Bầu Đức lên tinh thần cho HAGL trước ngày đá AFC Champions League 2022

Văn Nhân
Chia sẻ

Chiều 15/4, bầu Đức đã có mặt ở buổi tập của CLB HAGL để lên tinh thần cho toàn đội trước ngày đá AFC Champions League 2022.

Sau cuộc họp báo trước trận đấu với Yokohama F.Marinos, HLV Kiatisuk cùng các học trò có buổi tập vào chiều ngày 15/4.  Đây là buổi tập có sự giám sát của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á).

Bầu Đức đã đến sân tập của HAGL, sau đó trò chuyện với các cầu thủ cùng HLV Kiatisuk. Ông chủ HAGL nói chuyện khá lâu với toàn đội nhằm khích lệ tinh thần trước ngày khai màn AFC Champions League 2022 ở bảng H.

Bầu Đức lên tinh thần cho HAGL trước ngày đá AFC Champions League 2022 Ảnh 1
Chiều 15/4, bầu Đức đã có mặt ở buổi tập của CLB HAGL để lên tinh thần cho toàn đội trước ngày đá AFC Champions League 2022. Ảnh: D.A

Trong cuộc trả lời báo chí vào trưa, HLV Kiatisuk nói: “Chúng tôi tự hào khi dự giải đấu lớn như AFC Champions League. Đây là cơ hội cho cầu thủ trẻ học hỏi. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu khi thấy rất đông người hâm mộ xếp hàng mua vé xem HAGL thi đấu. Kết quả ngày mai phải chờ để biết như thế, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi không ngại gì cả, bóng vẫn chưa lăn”.

“Cảm giác rất đặc biệt và thú vị khi tham gia với hai cương vị. Tôi nói các cầu thủ phải trưởng thành nếu muốn thi đấu ở giải đấu này. Đây là một trong những giải đấu phản ánh nền bóng đá các nước châu Á", HLV Kiatisuk nói về cảm xúc của ông khi 17 năm trước từng đá AFC Champions League với tư cách là cầu thủ của HAGL.

Với CLB HAGL, quãng thời gian 17 năm thật sự rất dài nhưng vô cùng ý nghĩa. Bầu Đức đã tốn 15 năm để nuôi dạy lứa Công Phượng, khi ông xây học viện bóng đá HAGL vào năm 2007. Bây giờ cột mốc mới là HAGL trở lại đấu trường số 1 châu Á với chính “những đứa con” được đào tạo từ thuở 11-12 tuổi. Công Phượng là ví dụ. Anh đã gắn bó với HAGL 15 năm khi đến với bầu Đức từ lúc 12 tuổi.

Vậy nên, bầu Đức hạnh phúc khi được thấy lứa Công Phượng đá AFC Champions League 2022. Ông kỳ vọng HAGL sẽ đá hết mình, chơi tưng bừng ở giải đấu này. Mục tiêu là HAGL mang đến niềm vui hàng triệu người yêu mến đội bóng phố Núi trong nhiều năm qua, nhất là những ai đã đồng hành xuyên suốt qua nhiều vui buồn với lứa Công Phượng.

AFC Champions League 2022 có tổng cộng 10 bảng. CLB HAGL của bầu Đức rơi vào bảng H cùng 3 đội bóng rất mạnh gồm Jeonbuk Hyundai Motors, Yokohama và Sydney FC. Đây là bảng đấu được tổ chức tại sân Thống Nhất, từ ngày 16/4 đến ngày 1/5.

Vào 18h ngày mai 16/4, CLB HAGL có trận ra quân gặp đội Yokohama (Nhật Bản) tại sân Thống Nhất, TPHCM.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất