Thể thao

Bầu Đức: HAGL cho Hải Phòng mượn quân là để các cầu thủ được thi đấu, đừng suy diễn tiêu cực!

Văn Nhân
Chia sẻ

Chia sẻ với Saostar, bầu Đức cho biết chuyện cho CLB Hải Phòng mượn nhiều cầu thủ là để đá bóng và hướng đến sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Vừa qua, CLB HAGL đã cho CLB Hải Phòng mượn 14 cầu thủ: Dụng Quang Nho, Trần Hữu Đông Triều, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Kiên Quyết, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Lê Văn Sơn, A Hoàng, Vũ Minh Hiếu, Huỳnh Tiến Đạt, Lê Hữu Phước, Nguyễn Thanh Nhân. Đây là những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Kiatisak ở mùa bóng 2022.

Theo đó, bầu Đức trả lời Saostar về câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn của giới bóng đá Việt Nam: “Điều đầu tiên, tôi khẳng định CLB HAGL làm bóng đá không bao giờ có quan điểm nào khác là chung tay vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Do đó, đừng có sự suy diễn thiếu tích cực về chuyện CLB HAGL cho CLB Hải Phòng mượn nhiều cầu thủ. Tôi khẳng định HAGL chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác ngoài mong muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ có môi trường phù hợp để được thi đấu.

Bầu Đức: HAGL cho Hải Phòng mượn quân là để các cầu thủ được thi đấu, đừng suy diễn tiêu cực! Ảnh 1
Bầu Đức muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ được thi đấu, thay vì dự bị ở HAGL.

Đào tạo cầu thủ để làm gì? Đào tạo là để cho cầu thủ thi đấu, có cơ hội đóng góp cho bóng đá nước nhà.

CLB HAGL đào tạo cầu thủ là để cho các cháu được chơi bóng đá, phát triển bản thân với niềm đam mê bóng đá và cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Do đó, HAGL có nhiều cầu thủ sau nhiều năm làm đào tạo trẻ thì phải tạo điều kiện cho các cháu được thi đấu. Những cầu thủ nào chưa thể thi đấu cho CLB HAGL và các CLB khác muốn mượn thì tôi sẵn để các cháu được thi đấu chuyên nghiệp. Đội nào thương lượng và đặt vấn đề phù hợp thì tôi cho mượn chứ không riêng CLB Hải Phòng.

Tuy nhiên, tôi muốn các cầu thủ HAGL cùng đến một CLB, giống như cho CLB Hải Phòng và CAND mượn. Các cháu dễ hoà nhập, có cơ hội giao lưu văn hoá và các điều khác ở môi trường mới.

Với HAGL, chúng tôi đủ lực lượng đá ở V.League thì chuyện để các cháu đến các CLB khác chơi bóng còn giúp cho CLB giảm được kinh phí về chuyện trả lương. Bản thân các cháu được thi đấu để trưởng thành và phát triển tài năng, thay vì phải ngồi dự bị ở HAGL. Cầu thủ đào tạo ra phải được thi đấu thì mới phát triển. Những năm tới, CLB HAGL tiếp tục có thêm nhiều cầu thủ trẻ nên phải có nhiều phương án cho các cháu được thi đấu.

Bầu Đức: HAGL cho Hải Phòng mượn quân là để các cầu thủ được thi đấu, đừng suy diễn tiêu cực! Ảnh 1
CLB HAGL đang trở thành số 1 ở Việt Nam về đào tạo trẻ.

Tóm lại, CLB HAGL đào tạo cầu thủ thì mục đích cuối cùng là cống hiến cho sự phát triển chung của bóng đá nước nhà. Có càng nhiều cầu thủ trẻ được thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ chọn lựa được các cầu thủ giỏi nhất cho ĐTQG”.

Thực tế, CLB HAGL trong các năm qua không chỉ cho CLB Hải Phòng mượn nhiều cầu thủ, bầu Đức đã cho rất nhiều đội bóng khác mượn quân nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được chơi thi đấu chuyên nghiệp. Những CLB từng mượn quân của CLB HAGL là CLB TPHCM, Viettel, Bình Dương, Thanh Hoá, Hải Phòng. Giải hạng Nhất có CLB Vũng Tàu, Phố Hiến, Cần Thơ, Bình Phước, CAND, Đắk Lắk, Phú Yên, Long An...

Tất cả là thành quả về công tác đào tạo cầu thủ trẻ trong hơn 14 năm qua của CLB HAGL. Tất nhiên, bầu Đức đã bỏ ra rất nhiều tiền và công sức để nuôi dạy các cầu thủ trẻ với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất