Thể thao

Báo Nhật Bản nói gì về tuyển Việt Nam?

Thành An
Chia sẻ

Trang TV-Tokyo đã có phân về bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có những nhận xét tôn trọng tuyển Việt Nam.

Nhật Bản được đánh giá cao nhất ở vòng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng báo chí xứ mặt trời mọc vẫn thận trọng với mọi đối thủ dù là Australia, Trung Quốc, Saudi Arabia, Oman hay Việt Nam.

Trong bài phân tích về bảng B, trang TV-Tokyo đã có những đánh giá về tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Báo Nhật Bản nói gì về tuyển Việt Nam? Ảnh 1
Tuyển Việt Nam lập kỳ tích khi góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Chỉ xếp hạng 92 thế giới, nhưng tuyển Việt Nam là một trong những đội có sự trưởng thành vượt bậc trong thời gian qua. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam có được 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại.

Trước đội dẫn đầu bảng G là UAE, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ để thua với cách biệt 1 bàn. Với thành tích đó, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 4 trong số các đội nhì bảng có kết quả tốt nhất và giành vé tới vòng loại cuối cùng.

HLV Park Hang Seo không chỉ quản lý ĐTQG mà ông ấy còn rất quan tâm tới công tác đào tạo trẻ. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lọt tới tứ kết. Nhật Bản chính là đội đánh bại đối thủ khó chịu này với tỷ số 1-0 ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất", TV-Tokyo dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam.

TV-Tokyo cũng có những phân tích về Trung Quốc và đánh giá đội tuyển của quốc gia tỷ dân lột xác nhờ việc nhập tịch những cầu thủ như Elkeson, Alan, rồi một số cầu thủ từng mang quốc tịch Brazil.

“Trung Quốc thắng 6 trận, hòa 1 và thua 1, giành vị trí thứ hai bảng A vòng loại thứ hai. Trung Quốc ghi tới 30 bàn thắng, thành tích tốt hơn nhiều so với đội đầu bảng Syria (22 bàn).

Nhật Bản bất bại trong 10 lần chạm trán Trung Quốc, giành 6 chiến thắng và 4 trận hòa. Nhưng nhìn vào những thay đổi trong thời gian gần đây của Trung Quốc, chúng ta cần hết sức cẩn thận”, TV-Tokyo cảnh báo đội nhà.

Trang TV-Kokyo cũng thừa nhận Nhật Bản hưởng lợi khi tránh được Hàn Quóc. Mặc dù vậy, hai đối thủ Australia và Saudi Arabia đều chơi rất hay ở vòng loại thứ hai nên không thể chủ quan.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất