Thể thao

Tuyển Thái Lan chắc chắn 'ngước nhìn' Việt Nam hết năm nay

Bá Hổ
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố bảng xếp hạng mới nhất và tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan 14 bậc.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA vào chiều nay, tuyển Việt Nam đã rớt 1 bậc xuống hạng 97 thế giới. Thầy trò HLV Park Hang Seo được cộng 3,46 điểm, nâng số điểm tích lũy lên thành 1.218,84 điểm nhưng nhiều đội khác sở hữu điểm số ấn tượng hơn trong tháng 6 này.

Cụ thể, 280 trận đấu quốc tế trong thời gian qua tạo ra sự thay đổi trên bảng xếp hạng FIFA. Điển hình tuyển Palestine đã tận dụng tốt cả ba trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2023 để được cộng 24,82 điểm, qua đó từ vị trí 100 lên hạng 94. 

Bảng xếp hạng mới nhất của FIFA: Tuyển Thái Lan chắc chắn 'ngước nhìn' Việt Nam hết năm nay Ảnh 1
Tuyển Việt Nam bị tụt 1 bậc nhưng hơn Thái Lan đến 14 bậc.

 Tuyển Việt Nam vẫn chắc chắn đứng đầu ở Đông Nam Á. Đội xếp sau là Thái Lan cách Việt Nam đến 14 bậc, với vị thứ 111 trên bảng xếp hạng FIFA. "Voi chiến" chắc chắn phải thất vọng lớn với vị thứ hiện tại khi đứng im so với tháng trước. 

Ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan thắng Maldives 3-0 và Sri Lanka 2-0 nhưng thua Uzbekistan 0-2. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Thái Lan không thể cải thiện được thứ hạng dù mong muốn áp sát Top 100 sau vòng loại châu Á.

Các đội bóng Đông Nam Á xếp sau Việt Nam và Thái Lan là Philippines (hạng133), Malaysia (hạng 147), Indonesia (hạng 155). 

Ở diễn biến khác, Brazil, Bỉ, Argentina, Pháp và Anh lần lượt là 5 đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA ở tháng 6. 

Ở châu Á, Iran (hạng 22), Nhật Bản (hạng 23) xếp đầu khi bỏ xa Hàn Quốc (hạng 28). Tuyển Việt Nam xếp hạng 17, Thái Lan có hạng 21.

Bảng xếp hạng mới nhất của FIFA: Tuyển Thái Lan chắc chắn 'ngước nhìn' Việt Nam hết năm nay Ảnh 2
Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, tuyển Thái Lan chắc chắn 'ngước nhìn' Việt Nam hết năm nay khi chỉ còn giải AFF Cup 2022 để tích điểm.

Trong quãng thời gian đến hết năm 2022, Việt Nam và Thái Lan chỉ còn tham gia giải AFF Cup 2022 và có khả năng đá vài trận giao hữu. Khoảng cách 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giúp cho Việt Nam chắc chắn xếp đầu ở Đông Nam Á đến hết năm nay.

Thành tích ở giải AFF Cup 2022 sẽ khiến cho thứ hạng các đội bóng Đông Nam Á thay đổi. Tuyển Việt Nam có thể gia tăng khoảng cách so với các đội khác nếu giành chức vô địch. Một giải đấu quan trọng khác là VCK Asian Cup 2023 với 4 đội bóng Đông Nam Á tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Indoneisa và Malaysia. Đây là giải đấu diễn ra vào năm sau. 

Bảng xếp hạng các đội châu Á:

Bảng xếp hạng mới nhất của FIFA: Tuyển Thái Lan chắc chắn 'ngước nhìn' Việt Nam hết năm nay Ảnh 3
Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất