Thể thao

Ba năm sóng gió của VPF: HAGL và bầu Đức muốn bỏ V.League, 6 CLB đòi bầu lại lãnh đạo

Văn Nhân
Chia sẻ

Trong hơn 3 năm của VPF dưới thời ông Trần Anh Tú làm Chủ tịch, VPF thực sự là tâm điểm của dư luận yêu bóng đá.

Có người bảo rằng khi chấm một giọt mực lên tờ giấy trắng thì phần lớn sẽ nhìn vào vết mực. Nhưng một tờ giấy có nhiều vết mực thì nó quá bẩn, không còn nhiều người quan tâm nữa...

Hơn ba năm qua, VPF đã quá ồn ào với các CLB, hay xuất hiện các vấn đề tranh cãi với Ban trọng tài, ông bầu... Nhiều câu chuyện nối đuôi nhau tạo ra một bức tranh về VPF mà các CLB cảm thấy mất niềm tin, muốn "xé" đi để làm lại mọi thứ. Bằng chứng là 6 CLB gửi đơn đề nghị tổ chức đại hội bất thường.

Ba năm sóng gió của VPF: HAGL và bầu Đức muốn bỏ V.League, 6 CLB đòi bầu lại lãnh đạo Ảnh 1
Bầu Đức từng có ý định cho CLB HAGL bỏ V.League để phản ứng Chủ tịch VPF - ông Trần Anh Tú ngồi nhiều ghế.

Đầu tiên, bầu Đức phán bác ông Trần Anh Tú ngồi đến 3 ghế to nhất VPF, nhìn vào như công ty gia đình khi giữ 3 chức gồm Chủ tịch - Tổng giám đốc - Trưởng ban điều hành giải. Bầu Đức nói thẳng làm như thế không có sự phản biện và CLB HAGL sẵn sàng bỏ V.League.

Câu chuyện tranh cãi của bầu Đức còn âm ỉ thì VPF xảy ra mâu thuẫn với Ban trọng tài. Ông Dương Văn Hiền nói ông Trần Anh Tú "vừa đá bóng vừa thổi còi" khi ngồi nhiều ghế. Ông Trần Mạnh Hùng - Phó chủ tịch VPF "bay ghế" vì văng tục, đòi xử ông Hiền.

Ngoài ra, một loạt vấn đề khác như bổ nhiệm "sếp" cho VPF mà thành viên HĐQT không biết. Trưởng ban kiểm soát của VPF nói Công ty này như một thành viên...

Sau mùa bóng 2018, VPF tổ chức đi du học cho các thành viên CLB ở châu Âu. Sau chuyến đi này thì có người về Việt Nam bị "bay ghế", vì cả hành trình nhìn vào giống như chuyến du lịch dài ngày ở châu Âu.

Sự mâu thuẫn giữa VPF và các CLB giống như "giọt nước tràn ly" với chuyện dừng hay hoãn các giải chuyên nghiệp năm 2021. Các lãnh đạo CLB nói thẳng VPF không tôn trọng và không quan tâm đến các CLB.

Ba năm sóng gió của VPF: HAGL và bầu Đức muốn bỏ V.League, 6 CLB đòi bầu lại lãnh đạo Ảnh 2
VPF thời ông Trần Anh Tú thường xuyên xảy ra tranh cãi với các CLB. Ảnh: VPF

Cuộc họp trực tuyến ngày 23/8 giữa VPF và 27 CLB trở thành điểm nhấn với sự chỉ trích, thậm chí là "ngả bài" với việc đề nghị bầu lại lãnh đạo VPF.

Thật là nghịch lý nếu VFF, VPF xem chuyện 6 CLB đề nghị đại hội cổ đông bất thường là chuyện không nghiêm trọng của bóng đá Việt Nam. Ví dụ V.League có 14 đội thì 5 CLB đã muốn bầu lại lãnh đạo VPF. Tất cả đều bày tỏ sự mất niềm tin vào VPF. Riêng bầu Đức nói thẳng tên Chủ tịch VPF: "Ông Tú có tự trọng thì nên nghỉ".

Ba năm sóng gió của VPF: HAGL và bầu Đức muốn bỏ V.League, 6 CLB đòi bầu lại lãnh đạo Ảnh 3
CLB Hải Phòng phản hồi VPF với sự bức xúc rất lớn.

Từ những câu chuyện nêu trên thì VPF trong hơn 3 năm qua thực sự mang đến quá nhiều vấn đề tranh cãi cùng các CLB. Và một khi niềm tin đã mất thì sự tranh cãi dễ tiếp tục xuất hiện.

Bóng đá Việt Nam khó phát triển khi nhiều CLB và VPF đang cho thấy sự mất đoàn kết. Cũng không ai lường được hết là liệu đến một ngày có tái diễn thêm cảnh các CLB muốn bỏ giải, bởi CLB HAGL của bầu Đức từng xác định nghỉ chơi để phản ứng một người ngồi nhiều ghế.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất