Thể thao

ASIAD: Không phải U23 Việt Nam, Malaysia mới là vua Đông Nam Á

Bá Định
Chia sẻ

Dù có giành chiến thắng trong trận đấu gặp U23 UAE tại trận tranh huy chương đồng thì U23 Việt Nam vẫn chưa phải vua Đông Nam Á.

U23 Việt Nam sẽ có cơ hội làm nên lịch sử nếu vượt qua U23 UAE ở trận tranh huy chương đồng (HCĐ) môn bóng đá nam ASIAD 18 diễn ra vào lúc 15h ngày 1/9. Thế nhưng, dù giành được chiến thắng chiều nay, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Đông Nam Á tại các kỳ ASIAD.

Xét về yếu tố lịch sử, bóng đá Malaysia mới được xem là vua Đông Nam Á. Trước đây, người Mã từng 2 lần giành HCĐ ASIAD. Thành tích đầu tiên với chiếc huy chương của đội bóng này đến từ năm 1962.

Đến năm 1974, bóng đá Malaysia tiếp tục tái lập thành tích này bằng chiến thắng 2-1 trước đội tuyển CHDCND Triều Tiên ở trận tranh ba tư. Ngoài Malaysia, bóng đá Myanmar và Indonesia cũng có 2 lần giành HCĐ Á vận hội.

Ngay cả khi ượt qua U23 UAE, Việt Nam vẫn chưa phải là vua Đông Nam Á.

Năm 1954, tại trận tranh HCĐ ASIAD, đội tuyển Myanmar từng vượt qua Indonesia với tỉ số 5-4. Sau đó 4 năm, đội tuyển Indonesia xuất sắc đánh bại Ấn Đội 4-1 để lần đầu tiên mang HCĐ môn bóng đá nam một kỳ Á vận hội về xứ vạn đảo.

Trong khi đó, “người anh cả” Thái Lan vẫn chưa giành nổi một chiếc huy chương ASIAD nào dù đã có đến 4 lần đá trận tranh giải ba. Năm 1990, Thái Lan thua Hàn Quốc 0-1.

U23 Việt Nam có cơ hội giành HCĐ ASIAD đầu tiên trong lịch sử.

Liên tiếp 2 kỳ ASIAD 1998, 2002, đội bóng xứ chùa vàng đều có cơ hội giành HCĐnhưng họ lại thất thủ trước Trung Quốc và Hàn Quốc với cùng tỉ số 0-3.

Đến kỳ ASIAD lần trước diễn ra năm 2014, Thái Lan một lần nữa ngậm ngùi về đích ở vị trí thứ tư sau khi để thua Iraq 0-1. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 UAE tại trận đấu tranh huy chương đồng, các học trò HLV Park Hang Seo sẽ đưa nền bóng đá nước nhà sánh ngang cùng các nền bóng đá như Myanmar, Indonesia về thành tích môn bóng đá nam tại một kỳ Á vận hội.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất