Thể thao

Với sự hên xui của 'ao làng' AFF Cup, đến lượt tuyển Thái Lan run sợ trọng tài?

Văn Nhân
Chia sẻ

Bóng đá có biến số khó lường nhưng AFF Cup 2020 thì hên xui với trọng tài theo kiểu “trời kêu ai nấy dạ”.

Indonesia đã phàn nàn về trọng tài rất nhiều sau trận bán kết lượt đi với chủ nhà Singapore. Họ bị “cướp” một quả phạt đền ở cuối hiệp 2 khi điểm phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài chỉ cho hưởng quả phạt trực tiếp. 

Từ truyền thông Indonesia đến HLV Shin Tae Yong đều lên tiếng cho trách trọng tài đã “báo hại” đội bóng xứ vạn đảo. Họ còn lo ngại kịch bản trọng tài sai sót tiếp diễn ở trận lượt về với chủ nhà Singapore.

Dù vậy, chẳng ai ngờ nổi là “gió đổi chiều” ở trận bán kết lượt về. Chủ nhà Singapore trở thành “nạn nhân” với bàn thua ở phút 87 dù cầu thủ Indonesia việt vị rất rõ ràng. Singapore còn mất oan một quả phạt đền mười mươi ở cuối hiệp 1.

'Ao làng' AFF Cup 2020: Đến lượt tuyển Thái Lan run sợ với trọng tài? Ảnh 1
Sự yếu kém của trọng tài khiến chủ nhà Singapore nhận bàn thua ở phút 87 dù cầu thủ Indonesia việt vị rất rõ ràng.

Sau trận thắng Singapore để vào chung kết, HLV Shin Tae Yong đã “quay xe” khen trọng tài điều hành tốt. Cái tốt ở đây là Indonesia được hưởng lợi, còn khán giả và đội Singapore thì cạn lời với sự yếu kém của trọng tài.

Những vị trọng tài đẳng cấp FIFA được thuê làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2020 quả thực xứng danh “vua áo đen”. 22 cầu thủ thi đấu, còn trọng tài quyết định thành bại.  AFF Cup vốn dĩ bị gắn mác “ao làng” và bây giờ thêm sự khẳng định là xứng danh “ao làng”.

Và tuyển Thái Lan được hưởng lợi vì một loạt sai lầm của trọng tài ở trận bán kết lượt đi. Nhưng biến số từ trọng tài cũng đang khiến cho “Voi chiến” phải run sợ, bởi không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra ở trận bán kết vào tối nay.

Sự thật là nhiều CĐV Thái Lan đã bày tỏ nỗi lo sau khi chứng kiến chủ nhà Singapore thua thảm vì trọng tài. Họ đang có dự cảm bất an là thầy trò HLV Polking sắm vai “nạn nhân” trong trận bán kết lượt về với tuyển Việt Nam.

'Ao làng' AFF Cup 2020: Đến lượt tuyển Thái Lan run sợ với trọng tài? Ảnh 2
 Tuyển Thái Lan đá xấu xí nên rất có thể phải trả giá đắt ở trận bán kết lượt về. Ảnh: VFF

Cần nhắc, mẫu số chung ba trận bán kết của “ao làng” AFF Cup 2020 là “hành sự tại nhân, thành sự tại… trọng tài”. Và kịch bản Indonesia - Singapore hoán đổi số phận do trọng tài có thể tái diễn trong trận Thái Lan - Việt Nam.

Hãy chờ xem điều bất ngờ gì sẽ xảy ra ở trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam vào 19h30 tối nay!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất