Thể thao

Ánh Viên giành HCV đầu tiên ở SEA Games 30

Đường Bá Hổ
Chia sẻ

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 30 sau khi về đích đầu tiên ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ.

Không nằm ngoài dự đoán, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30 cách đây vài phút. “Tiểu tiên cá” không có đối thủ ở nội dung sở trưởng 200 m hỗn hợp cá nhân nữ. Ánh Viên về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 15 giây 51.

Dù vậy, thành tích của Ánh Viên ở SEA Games 30 kém hơn so với SEA Games năm 2017. Lúc đó, Ánh Viên giành HCV 2 phút 14 giây 25. Đây cũng là thông số không khó hiểu khi Ánh Viên được đánh giá không có được phong độ cao như hai kỳ SEA Games trước. Kỷ lục cũ của Ánh Viên ở nội dung này 2 phút 13 giây 53, tại SEA Games năm 2015.

Ánh Viên có tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, Ánh Viên đăng ký 12 nội dung, mục tiêu giành 8 HCV. Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất, Ánh Viên có tổng cộng 28 huy chương, trong đó có 19 HCV. Cụ thể, Ánh Viên có 3 HCV SEA Games năm 2015, hai kỳ SEA Games tiếp theo đều giành 8 HCV. Do đó, mốc thành tích 8 HCV tiếp tục được áp đặt ở SEA Games 30. Hiện tại, Ánh Viên đã có 20 HCV, cô sẽ còn tiếp tục gia tăng bảng thành tích vàng ở sân chơi SEA Games.

Ở một diễn biến khác, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục SEA Games 30 ở nội dung 400 m tự do nam. Huy Hoàng có thành tích 3 phút 49 giây 03. Đó là tấm HCV đầu tiên của môn bơi ở SEA Games 30. Thành tích của Huy Hoàng vượt kỷ lục cũ của SEA Games là 3 phút 50 giây 56.

Huy Hoàng sẽ còn dự kiến phá thêm 1 kỷ lục ở SEA Games 30 là nội dung 1500 m tự do, tức mang về thêm 1 tấm HCV cho bơi Việt Nam. Hiện tại, Huy Hoàng cũng chính là người đang giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung 1500 m tự do sau khi giành HCV ở Malaysia vào năm 2017.

Bơi Việt Nam có thêm 2 tấm HCB khác. Kình ngư Lê Nguyễn Paul đã đoạt huy chương bạc nội dung 100 m ngửa nam với thành tích 54 giây 98. Kình ngư Phạm Thanh Bảo đã giành huy chương bạc nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 01 giây 92.

Bởi Việt Nam dự kiến giành 10 HCV ở SEA Games 30. Ba VĐV trụ cột là Ánh Viên, Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn, trong đó “tiểu tiên cá” dự đoán có 7 - 8 HCV, Huy Hoàng sẽ có 2 HCV, còn Kim Sơn khả năng giành 1 HCV.

Chia sẻ

Bài viết

Đường Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất