Thể thao

Anh Đức về với đội của bầu Thắng: Vì chữ tình!

Văn Nhân
Chia sẻ

Ở tuổi 36, Nguyễn Anh Đức vẫn chưa giã từ bóng đá, anh vừa kí hợp đồng thời hạn 1 năm với CLB Long An.

Trước Tết Nguyên Đán 2021, bầu Nhiệm từng chia sẻ với người viết là CLB Long An chuẩn bị chiêu mộ Anh Đức. Hai bên đang đàm phán hợp đồng để sau Tết sẽ "thuộc về nhau".

Chiều nay (22/2), CLB Long An đã chính thức có chữ kí của Anh Đức. Một bản hợp đồng có thể nói là "vì chúng ta cần nhau", vì đội tuyển Việt Nam và vì trân trọng tình yêu bóng đá của một cầu thủ ở tuổi 36 có nhiều cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Đến với CLB Long An, Anh Đức rõ ràng đang còn tình yêu rất lớn với bóng đá. Tiền bạc, danh tiếng, danh hiệu đối với một cầu thủ nổi tiếng giàu có như Anh Đức lúc này không phải là chủ đề chính, đó phải là chuyện được chơi bóng và duy trì được phong độ để tiếp nối một giấc mơ lớn.

Anh Đức về với đội của bầu Thắng: Vì chữ tình! Ảnh 1
Anh Đức kí hợp đồng 1 năm với CLB Long An.

Đúng hơn, một thông tin thú vị là Anh Đức còn muốn cống hiến cho đội tuyển Việt Nam - một khát vọng rất đáng để trân trọng. Riêng HLV Park Hang Seo luôn dành niềm tin cho "người hùng" ghi bàn thắng ở chung kết AFF Cup 2018, ví dụ giữa năm ngoái thì Anh Đức được gọi lên Tuyển dù không thi đấu. Thế nên, Anh Đức cần có 1 CLB để thi đấu và nuôi được hy vọng trở lại ĐTVN khi vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Cuối cùng, Anh Đức về với CLB Long An để thi đấu ở giải hạng Nhất 2021. Vì ở tuổi 36, Anh Đức rất khó tìm được 1 CLB ở V.League. Những Bình Dương, Sài Gòn FC, TPHCM (các đội bóng phía Nam), HAGL đều có tham vọng riêng, họ không thể trao cơ hội cho Anh Đức. 

Với CLB Long An, họ đang muốn có sự đổi mới khi dự kiến trở lại V.League vào năm 2023. CLB Long An cần Anh Đức để có thêm 1 cầu thủ đẳng cấp trong đội hình, nhất là vị trí tiền đạo ở sân chơi hạng Nhất rất khó tìm, bởi các đội bóng không được dùng ngoại binh như sân chơi V.League.

Song song, lãnh đạo CLB Long An rất trân trọng tình yêu bóng đá và sự đóng góp của Anh Đức cho ĐTQG trong nhiều năm qua. Do đó, Anh Đức ngỏ lời thì bầu Thắng, bầu Nhiệm liền tạo điều kiện cho anh tiếp tục đam mê. Quan điểm của đội chủ sân Tân An dù ở thời điểm nào, kể cả khó khăn chồng chất thì mục đích chính là đóng góp cho bóng đá nước nhà. Minh chứng thiết thực là năm 2008, bầu Thắng "tặng" HLV Calisto cho VFF, qua đó tuyển Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup.

Tựu trung, Anh Đức về CLB Long An là một câu chuyện đầy ý nghĩa, giống như những người có tình mới đến được với nhau. Chữ tình này là dành cho bóng đá nước nhà và tình yêu trái bóng tròn.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất