Thể thao

Cung thủ Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic trong ngày khai mạc là ai?

Hà Vy
Chia sẻ

Còn khá vô danh trước thềm Olympic Tokyo 2002, nữ cung thủ An San người Hàn Quốc đã bất ngờ phá kỷ lục Thế vận hội.

Sáng 23/7, môn bắn cung bước vào thi đấu phân hạng ở nội dung cung 1 dây nữ. Sau 72 lượt bắn, An San có 36 phát bắn 10 điểm (16 phát trúng hồng tâm), giành 680 điểm.

Nữ cung thủ 20 tuổi người Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic đã tồn tại suốt 25 năm qua ở nội dung bắn phân hạng. Hai cung thủ còn lại của tuyển Hàn Quốc nằm trong top 3 bắn phân hạng đơn nữ là Jang Min Hee (22 tuổi) và Kang Chae Young (25 tuổi).

Cung thủ Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic trong ngày khai mạc là ai? Ảnh 1
An San phá kỷ lục Thế vận hội ngay trong ngày khai mạc Olympic Tokyo 2020.

Thành tích của An San đã khiến thế giới sửng sốt, bởi trước đó cô gái sinh năm 2021 còn khá vô danh. An San thậm chí còn chưa có trang Wikipedia cá nhân và Olympic Tokyo 2020 là giải đấu tầm thế giới hiếm hoi của cô.

An San (biệt danh Sanni, Meong San) sinh ngày 27/2/2001, hiện theo học tại trường Đại học nữ Gwangju, đồng thời sinh hoạt tại câu lạc bộ bắn cung của trường.

An San lần đầu tham dự một sân chơi quốc tế là tại giải Vô địch châu Á 2019 ở Bangkok, Thái Lan, đứng thứ 6 chung cuộc. Cũng trong năm 2019, An San dự giải World Cup bắn cung tại Đức, giành cú đúp HC vàng nội dung đơn nữ và đôi nam nữ.

Cung thủ Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic trong ngày khai mạc là ai? Ảnh 2
An San khá vô danh trước thềm Olympic Tokyo 2020.

Kim Sung Eun, Park Chae Soon và Ryoo Su Jung là 3 người thầy trực tiếp chỉ dạy An San. Kim Sung Eun là người thầy đầu tiên dạy An San ở câu lạc bộ tại trường, Park Chae Soon và Ryoo Su Jung hướng dẫn cô ở đội tuyển bắn cung Hàn Quốc.

An San đến với bắn cùng theo cái cách vô cùng thú vị. Trường tiểu học của An San thành lập câu lạc bộ bắn cung và nếu ai gia nhập sớm sẽ được thưởng bánh kẹo. Câu lạc bộ khi đó chỉ dành cho na, nhưng chỉ có một bàn tham gia. Vì vậy, An San và bố mẹ đã xin nhà trường mở rộng câu lạc bộ để tập luyện.

An San đã phải vượt qua rất nhiều đàn chị ở đội tuyển bắn cung nữ Hàn Quốc để giành vé dự Olympic Tokyo 2020. An San là 1 trong 3 người đến Tokyo nhờ thành tích tốt nhất, và lập tức thể hiện tài năng ngay trong ngày khai mạc.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất