Thể thao

5 lý do khiến tuyển Thái Lan sớm dừng bước ở vòng loại World Cup 2022

Song Tử
Chia sẻ

Thất bại 1-3 trước UAE khiến tuyển Thái Lan hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 và dưới đây là 5 lý do khiến thầy trò HLV Nishino sớm dừng bước.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều tới tuyển Thái Lan, khiến thầy trò HLV Nishino phải nghỉ thi đấu tới 1 năm 7 tháng.

Nhìn lại thời điểm đó, bầy “Voi chiến” đang có phong độ cực cao, trong khi UAE rơi vào khủng hoảng. Nếu vòng loại World Cup 2022 được tổ chức thời điểm đó, rất có thể Thái Lan sẽ có được những kết quả tốt.

Tuyển Thái Lan sớm dừng bước tại vòng loại World Cup 2022.

Quãng nghỉ dài đã giúp UAE có được thời gian chuẩn bị chu đáo, lấy lại sức mạnh. Tương tự, bóng đá Indonesia cũng bước vào cuộc cách mạng với dòng máu trẻ nhiệt huyết. Kết quả, Thái Lan chỉ có được trận hòa 2-2 trước Indonesia và sau đó thua 1-3 trước UAE.

HLV Nishino gây thất vọng

HLV Nishino dường như đã thất bại khi khi dẫn dắt tuyển Thái Lan. Những con số thống kê không biết nói dối và nó chỉ ra rằng, chiến lược gia người Nhật Bản chỉ có được duy nhất 1 chiến thắng trong 11 trận dẫn dắt bầy “Voi chiến”.

HLV Nishino là một trong những nguyên nhân thất bại của "Voi chiến".

Đó là chiến thắng 2-1 trước UAE trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 ngày 15/10/2019. Trong 10 trận còn lại, tuyển Thái Lan hòa 5, thua 5, ghi được 11 bàn thắng và có tới 18 lần để lọt lưới.

Thiếu vắng trụ cột

Sự vắng mặt của Chanathip và Bunmathan, hai ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản đã ảnh hưởng rất lớn với tuyển Thái Lan. Trong khi “Messi Thái” không kịp hồi phục chấn thương thì Bunmathan chủ động xin rút lui khỏi đội tuyển vì sợ ảnh hưởng tới cơ hội ở J.League.

Bên cạnh đó, HLV Nishino cũng không có sự phục vụ của Dangda và Kesat vì chấn thương. HLV Nishino vốn xây dựng tuyển Thái Lan dựa trên trục xương sống là những cầu thủ kể trên, nên khi họ vắng mặt, sức mạnh của “Voi chiến” suy yếu nặng nề.

Tuyển Việt Nam quá mạnh

Ngược lại với Thái Lan, tuyển Việt Nam - đối thủ lớn của “Voi chiến” lại thể hiện quá tốt dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo. Họ đang nắm quá nhiều cơ hội để lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội tuyển xuất sắc nhất châu Á.

Tuyển Việt Nam mạnh lên cũng khiến bóng đá Thái Lan mất vị thế.

Những giải đấu gần đây, đối thủ lớn nhất của chúng ta ở khu vực Đông Nam Á đều tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều khi cạnh tranh cùng với Thái Lan. Điều này phản ánh rõ một sự thật rằng Việt Nam có thể tiến xa hơn Thái Lan ở đấu trường quốc tế.

Vấn đề tâm lý

Trong hai trận đã qua, tuyển Thái Lan đã không thể hiện được khát khao chiến thắng và đó là lý do khiến thầy trò HLV Nishino sớm dừng bước.

Theerathep Winothai, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan cho rằng, tuyển Thái Lan phải quyết tâm xếp vị trị thứ 3 bảng G, để giành vé dự Asian Cup 2023. Muốn đạt mục tiêu, “Voi chiến” phải biết đứng dậy sau vấp ngã để có được chiến thắng trước Malaysia ngày 15/6.

Quan trọng nhất, thầy trò HLV Nishino phải tạo ra nụ cười cho người hâm mộ Thái Lan, vốn đã thất vọng đến cùng cực sau hai trận đấu vừa qua.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin mới nhất