Vòng quanh Thế giới

Xót xa bé gái 7 tuổi bị voi tại vườn thú ném đá tử vong

Mai Linh
Chia sẻ

Bị con voi tình cờ ném đá trúng đầu, bé gái bất tỉnh tại chỗ sau đó tử vong khi đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Sự việc đau lòng xảy ra ở vườn thú thủ đô Rabat của Maroc vào thứ 3 vừa qua. Một con voi tại đây đã vô tình gây ra cái chết thương tâm cho bé gái 7 tuổi đang đi chơi cùng gia đình (tên bé được giữ kín).

Một bé gái 7 tuổi tử vong vì bị một con voi ném đá trúng đầu

Một bé gái 7 tuổi tử vong vì bị một con voi ném đá trúng đầu

Con voi đã sử dụng chiếc vòi của mình để gắp một viên đá lớn đường kính khoảng 20-25 cm dưới một gốc cây quanh chỗ nó đứng. Sau đó, với cũ tung mạnh, viên đá vô tình rơi trúng đầu bé gái đang đi chơi cùng gia đình khiến bé bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, bố mẹ và những người xung quanh đã vây quanh bé gái trước tai nạn bất ngờ và cầm máu cho bé. Bé được chuyển tới bệnh viện gần nhất, song đã không thể qua khỏi.

Bé bất tỉnh tại sở thú sau đó tử vong ở bệnh viện

Bé bất tỉnh tại sở thú sau đó tử vong ở bệnh viện

Viên đá mà con voi ném trúng đầu bé

Viên đá mà con voi ném trúng đầu bé

Một đại diện tại sở thú Rabat đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bé gái. Ông rất lấy làm tiếc trước vụ tai nạn bất ngờ trên và cho biết đây là một vu tai nạn hiếm có, cũng khó để lường trước được chúng. “Vụ tai nạn kiểu này rất hiếm, khò lường và bất thường”, người đại diện sở thú nói.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên do động vật gây ra tại sở thú Rabat kể từ khi nó được mở ra từ năm 2012 đến nay. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi đưa con tới chơi tại sở thú Rabat. Tuy nhiên, họ cho rằng tại sở thú thiếu một trạm y tế hay cứu thương khẩn cấp là một thiếu sót lớn.

Vụ tai nạn hy hữu đã cướp đi sinh mạnh một đứa trẻ

Vụ tai nạn hy hữu đã cướp đi sinh mạnh một đứa trẻ

Dù vô tình nhưng chú voi này đã trở thành "kẻ sát nhân"

Dù vô tình nhưng chú voi này đã trở thành “kẻ sát nhân”

“Đó là một sở thú đẳng cấp thế giới và thân thiện. Bạn có thể dễ dàng đẩy xe cho con đi thăm khắp vườn thú”, một người nói.

“Không gian rộng, thoáng đãng. Chúng tôi thích các vườn thú, đặc biệt là những đứa trẻ, nhưng ở đây còn thiếu nhân viên và cơ sở vật chất”, người khác bình luận thêm.

Sở thú là nơi nhiều trẻ em thích đến

Sở thú là nơi nhiều trẻ em thích đến

Mọi người hy vọng sở thú Rabat sẽ sớm có một trạm cứu thương

Mọi người hy vọng sở thú Rabat sẽ sớm có một trạm cứu thương

Nhiều người góp ý cho không chỉ riêng sở thú Rabat mà ngay cả các sở thú khác cũng cần thiết phải có một trạm cứu thương: “Rất nhiều trẻ em đến đây chơi và tai nạn thì không bao giờ là lường trước được”.

Chia sẻ

Bài viết

Mai Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất