Vòng quanh Thế giới

Xin nghỉ phép nhưng bị từ chối, nam công nhân treo cổ tự tử ngay tại nhà máy

Phương An
Chia sẻ

Một người đàn ông đã tự tử ngay trong nhà máy nơi anh làm việc sau khi xin nghỉ phép do cảm thấy sức khỏe không tốt nhưng không được nhà máy chấp nhận.

Mới đây, một nam công nhân làm việc trong một nhà máy ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã treo cổ tự tử vì bị từ chối khi xin nghỉ phép. Trước khi treo cổ tự tử trong nhà máy, nam công nhân để lại lời nhắn: “Tôi phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc và cảm thấy sức khỏe không còn tốt”. 

Gia đình nam công nhân hiện đang thảo luận về việc bồi thường với nhà máy. Bên cạnh đó, sở lao động địa phương và cảnh sát cũng đang điều tra vụ việc này. 

Nam công nhân treo cổ tự tử trong nhà máy sau khi bị từ chối đơn xin nghỉ phép. 

Gia đình nam công nhân cho biết, môi trường làm việc của anh rất tệ, mỗi tháng anh chỉ được nghỉ 2 ngày. Trước khi tự kết liễu đời mình, nam công nhân đã đi khám sức khỏe và kết quả là anh được chẩn đoán mắc bệnh đau dạ dày. 

Bác sĩ khuyên nam công nhân nên xin nghỉ nửa tháng và anh đã nộp đơn xin nghỉ phép lên công ty. Tuy nhiên, công ty lại từ chối nam công nhân, yêu cầu anh tiếp tục làm việc, nếu không công ty sẽ cho anh nghỉ việc khiến anh càng thêm căng thẳng. 

Trong bức thư để lại, nam công nhân viết: “Áp lực công việc ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi thường xuyên bị mất ngủ, khó thở, rối loạn nội tiết, muốn nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi nhưng bị công ty yêu cầu nghỉ hẳn. Tuy nhiên, tôi lại lo nghỉ hẳn thì sau này rất khó kiếm được việc làm. Tôi còn con nhỏ, bố mẹ đã già”.

Nam công nhân cảm thấy áp lực với công việc hiện tại. 

Trước cái chết của nam công nhân, quản lý nhà máy cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đơn hàng của nhà máy giảm đi 1/3 so với năm ngoái. Các công nhân thường làm việc từ 8h sáng đến 18h tối, buổi trưa được nghỉ và không tăng ca. 

Đối với những đơn xin nghỉ phép trong vòng 5 ngày, thông thường đều được duyệt nhưng nếu vượt quá 10 ngày thì công nhân phải nộp đơn lên ban quản lý, nếu ốm đau phải có giấy chứng nhận của bệnh viện. 

Quản lý nhà máy cho biết thêm, nam công nhân đã mất thường chịu trách nhiệm về việc gia công thép. Từ khi anm công nhân qua đời, hầu hết mọi người trong nhà máy đều xin nghỉ việc, ban đầu có 10 nhân viên nhưng hiện tại chỉ còn 2-3 người. Không có đủ nhân công nên nhà máy hiện đã ngừng hoạt động.

Vụ việc sau khi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Một số người bình luận:

Một tháng chỉ được nghỉ 2 ngày thôi ư, trong khi mỗi ngày làm từ 8h sáng đến 18h tối, công ty này quá bốc lột rồi”,

Mệt quá xin nghỉ phép thì không cho, bắt nghỉ luôn chẳng khác nào ép người ta vào chỗ chết”,

Nhiều người cứ trách nam công nhân quá yếu đuối vì không chịu đựng được. Làm ơn hãy đặt vào vị trí của họ, điều tra từ trong nội bộ nhà máy ấy, chắc chắn anh ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện, không thể chịu đựng được nữa nên mới vậy”. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất