Vòng quanh Thế giới

Xe hoa mất lái đâm tử vong 2 đứa trẻ, hành động sau đó của cô dâu chú rể còn phẫn nộ hơn

Theo QQ
Chia sẻ

Xe hoa đang tiến vào trung tâm tiệc cưới để làm lễ thì bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào 2 đứa trẻ đang chơi bên lề đường và khiến một số người khác bị thương.

Video: Xe hoa chở cô dâu chú rể mất lái đâm tử vong 2 đứa trẻ

Sự việc xảy ra vào ngày 18/7 tại trung tâm tổ chức tiệc cưới ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, chiếc xe hoa chở cô dâu chú rể đang tiến vào trung tâm tiệc cưới để làm lễ thì bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào 2 đứa trẻ đang chơi bên lề đường và khiến một số người khác bị thương. Hai đứa trẻ là chị em ruột, bé gái lớn 8 tuổi, trong khi bé trai mới chỉ 6 tháng tuổi. 

Khoảnh khắc xe hoa bị mất lái. 

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là sau khi sự cố xảy ra, cặp cô dâu chú rể vẫn thản nhiên bước xuống xe hoa, đi vào sảnh tổ chức hôn lễ như bình thường. Phía cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, khống chế tài xế lái xe và gửi chiếc xe cưới đi kiểm tra. 

Sự việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu về nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng cô dâu chú rể thật vô cảm khi thản nhiên tiếp tục tổ chức tiệc cưới như không có chuyện gì xảy ra. 

Xe hoa mất lái, đâm thẳng vào người khác. 

"Vừa có hai người tử vong do xe cưới của họ, vậy mà họ vẫn thản nhiên tổ chức đám cưới như bình thường được. Thật là vô cảm, máu lạnh".

"Họ vẫn làm đám cưới, ăn uống, cười nói bình thường sau khi 2 đứa trẻ vừa tử vong. Họ không cảm thấy xấu hổ, áy náy với bố mẹ của 2 đứa trẻ kia sao?".

"Hôn nhân là sự kiện trọng đại trong cuộc đời, cần phải chọn ngày một cách cẩn thận. Tuy nhiên, sau một sự cố khủng khiếp như vậy, bạn nên hủy bỏ đám cưới và tổ chức lại".

Cô dâu chú rể cùng dàn phù dâu bước xuống xe hoa sau vụ việc. 

Trong khi đó, số khác lại cho rằng nếu như đây là xe của trung tâm tổ chức tiệc cưới thì vụ việc chẳng hề liên quan tới cô dâu chú rể, họ tiếp tục làm lễ là chuyện bình thường.

"Cô dâu chú rể dường như vẫn ổn. Đám cưới vẫn được tổ chức như bình thường. Từ quan điểm pháp lý, không có vấn đề gì xảy ra ở đây cả, bởi vì vụ tai nạn không liên quan gì tới họ cả, trách nhiệm thuộc về tài xế lái xe. Có lẽ cô dâu chú rể không cảm thấy có vấn đề gì nên tiếp tục cử hành hôn lễ".

Chia sẻ

Theo

QQ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất