Vòng quanh Thế giới

Vừa sinh con trong nhà vệ sinh, cô gái trẻ ném đứa bé ra ngoài trời lạnh 0 độ

Hà Vy
Chia sẻ

Sau khi sinh con trong nhà vệ sinh, cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đã ném đứa bé ra ngoài trời tuyết, khiến đứa bé tử vong.

Vụ việc gây chấn động xảy ra vào cuối tuần qua tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. 

Cô gái khoảng 20 tuổi đã sinh một bé gái trong toilet tại nhà riêng. Sau đó, cô này đã ném đứa bé qua cửa sổ ngay sau đó.

Vừa sinh con trong nhà vệ sinh, cô gái trẻ ném đứa bé ra ngoài trời lạnh 0 độ Ảnh 1
Cô gái trẻ đã ném đứa bé sơ sinh ra ngoài trời tuyết, vụ việc xảy ra tại Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh minh họa.

Theo Yonhap, đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy vào khoảng 13h chiều ngày 16/1 trong tình trạng không mặc gì, vẫn còn nguyên dây rốn. Thời tiết lạnh 0 độ khiến em bị bị đóng băng và tắt thở.

Cảnh sát nhận tin bao đã theo dõi và bắt giữ cô gái trẻ. Vì sức khỏe yếu, nên cô gái đang được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Danh tính của cha đứa trẻ sơ sinh chưa được xác định và cảnh sát cũng đang điều tra nguyên nhân khiến đứa bé bị mẹ ném ra ngoài cửa sổ ngay sau sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất