Vòng quanh Thế giới

Vợ tỉ phú giàu nhất châu Á tiêu tiền như thế nào?

Trang Anh
Chia sẻ

Với khối tài sản kếch xù, nhiều người tò mò về cách bà Nita Ambani - vợ tỉ phú Mukesh Ambnia - tiêu tiền như thế nào.

Theo Forbes, Tập đoàn kinh doanh đa ngành Reliance Industries của Ấn Độ vừa tăng thêm 123,8 tỉ USD vào giá trị của mình, đưa gia tộc Ambani không chỉ đơn thuần là gia đình giàu nhất châu Á, mà còn chính thức lọt vào danh sách 10 gia đình giàu nhất thế giới, một phần nhờ vào các khoản đầu tư khổng lồ của Facebook và Google trong nền tảng kỹ thuật số Jio của Reliance.

Vợ chồng tỉ phú Mukesh Ambani và Nita Ambani.

Nita Ambani (sinh năm 1963), người vợ tận tụy bên tỉ phú Mukesh Ambani, bà mẹ 3 con và một nhà từ thiện nhận được sự quan tâm rất lớn. Ngoài khối tài sản chung khổng lồ, bà Nita Ambania kiếm tiền riêng như thế nào và cách bà tiêu tiền như thế nào?

Sau khi nuôi dạy các con Isha, Akash và Anant trưởng thành, vợ chồng tỉ phú Ambani thành lập Trường Quốc tế Dhirubhai Ambani (DAIS) - một trong những trường tốt nhất ở Mumbai - vào năm 2003 và sau đó thành lập Quỹ Reliance năm 2010. Quỹ Reliance là một nền tảng thu lợi nhuận phụ trách giám sát các chương trình trách nhiệm xã hội của công ty. 

Hồi tháng 4, Reliance Industries đã tặng 68 triệu USD cho quỹ PM Cares của Thủ tướng Narendra Modi để ứng phó COVID-19, cùng với 680.000 USD cho chính quyền các bang Maharashtra và Gujarat, theo The Economic Times.

“Đệ nhất phu nhân” Ambani cũng là một nữ doanh nhân sắc sảo, bà có cổ phần ở rất nhiều vai trò có ảnh hưởng khác nhau. Bà là chủ tịch của DAIS, trường có phí đầu vào là 4.000 USD cho mỗi học sinh và có tổng số 1.000 học sinh.

Chủ tịch DAIS Nita Ambani.

Kể từ năm 2014, bà Nita đã đảm nhận vai trò giám đốc không điều hành của Reliance Industries. Vai trò này giúp bà có 9.500 USD cùng với 157.000 USD hoa hồng, theo The Economic Times.

Không dừng lại ở đó, vợ tỉ phú Mukesh Ambani còn đồng sở hữu Mumbai Indians, đội cricket thành công nhất tại giải Premier League Ấn Độ từ năm 2008. Tháng 6/2019, đội bóng này trị giá khoảng 110 triệu USD, cũng theo The Economic Times .

Ngoài kinh doanh, bà Nita cũng nổi tiếng về lối sống xa hoa với trang phục, trang sức và bộ sưu tập xe sang. Bà từng đặt hàng 25.000 chiếc bộ đồ ăn Noritake Nhật Bản từ nhà máy của hãng ở Sri Lanka. Theo ước tính của Economic Times, mỗi set ăn tối có 22 carat vàng và cả lô có thể lên tới 1 triệu USD.

Bà Nita Ambani tạo dáng cực chất.

Bà Nita cũng yêu thích những món đồ trang sức, yêu thời trang và làm đẹp. Có thông tin bà đã chi hàng nghìn USD để mua son môi theo yêu cầu, được thiết kế riêng để phù hợp với những bộ trang phục của bà.

Về trang phục, vợ tỉ phú Ambani thường được xuất hiện trong những bộ trang phục tinh tế nhất của Ấn Độ, có thể là sari, ghagra hoặc shalwar kameez. Những trang phục này có rất nhiều họa tiết thêu, được đặt làm riêng và nằm trong bộ sưu tập có thể trị giá hàng triệu USD.

Bà Nita khoe chiế túi Hermes trị giá khoảng 350.000 USD.

Giới truyền thông từng rầm rộ với thông tin bà Nita đã tặng con dâu là Shloka Mehta chiếc vòng cổ 407 carat làm quà cưới. Món quà cưới đắt đỏ này là L‘Incomparable, được sách Kỷ lục Guinness Thế giới chứng nhận là vòng cổ giá trị nhất hành tinh với giá 55 triệu USD.

Một khoảnh khắc đáng kinh ngạc khác là khi bà Nita khoe chiếc túi xách Hermès Himalaya Birkin trị giá khoảng 350.000 USD tại London trong chuyến đi mua sắm cùng chị em nhà Kapoor.

Bà Nita bên chiếc máy bay Airbus được chồng tặng.

Cuối cùng, không thể không kể tới bộ sưu tập xe sang của bà. Theo Reuters, vào sinh nhật năm 2019, bà Nita Ambani được ông Mukesh tặng một chiếc Airbus A319 trị giá 60 triệu USD.

Về phần mình, bà đã tặng chồng một chiếc siêu xe khác để bổ sung vào gara 168 xe của gia đình tại dinh thự Antilia ở Mumbai. Món quà này là chiếc Maybach 62, với giá ước tính là 730.000 USD.

Chia sẻ

Bài viết

Trang Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất