Vòng quanh Thế giới

Võ sĩ sumo dụ trẻ khóc để cầu sức khỏe và may mắn tại Nhật Bản

Phan Ngọc Long
Chia sẻ

Các võ sĩ sumo được tin rằng có thể giúp những trẻ lớn lên khỏe mạnh bằng cách khiến chúng khóc.

Người Nhật tin rằng tiếng khóc khi chào đời của trẻ liên quan đến hoạt động của lá phổi và các võ sĩ sumo có thể giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh bằng cách khiến chúng khóc.

Vừa qua, hơn 100 đứa trẻ đã tham dự cuộc thi truyền thống có tên gọi Nakizumo (nghĩa là “sumo khóc”) tại một đền thờ Thần đạo ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa. Những đứa trẻ này sinh năm 2018.

Mỗi võ sĩ sumo sẽ giữ một đứa bé trên tay với nhiệm vụ duy nhất là làm cho đứa trẻ khóc thật to.

Đây là tập tục có tuổi đời hơn 400 năm tại Nhật mà nhiều người tin rằng sẽ giúp đứa trẻ được khỏe mạnh.

Thông thường những đứa trẻ sẽ khóc ngay trong những giây đầu tiên sau khi rời bố mẹ. Nếu chúng không khóc, các võ sĩ sumo sẽ tìm cách chẳng hạn như đưa lắc nhẹ đến khi nào chúng òa lên.

Nếu đứa trẻ vẫn không khóc, vị trọng tài (thường là một thầy tu Thần đạo) có thể đeo mặt nạ và phát ra những âm thanh lớn để “dọa” đứa trẻ
Thông thường đứa trẻ nào khóc đầu tiên sẽ thắng cuộc. Tuy nhiên, một số nơi quy định đứa trẻ khóc sau cùng sẽ giành phần thắng. Nếu hai đứa trẻ khóc cùng lúc thì đứa trẻ nào khóc to hơn sẽ thắng.

Chia sẻ

Bài viết

Phan Ngọc Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất