Vòng quanh Thế giới

Vợ chồng cãi nhau, ném con trai 3 tháng tuổi xuống đất và bỏ mặc suốt 10 tiếng đồng hồ

Hà Vy
Chia sẻ

Vụ án thương tâm xảy ra ở Hàn Quốc năm 2020 và hôm 12/3 được đưa ra xét xử với bản án nghiêm khắc dành cho hai nghi phạm là một cặp vợ chồng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cặp đôi cãi nhau tại nhà riêng ở Bucheon, Gyeonggi-do vào khoảng 11h đêm ngày 27/5 năm ngoái. Trong lúc mất kiểm soát, họ đã ném cậu con trai 3 tuổi xuống đất.

Bé trai bị thương ở đầu, nhưng cả hai vợ chồng bỏ mặc suốt 10 tiếng đồng hồ, không đưa cậu đi khám, đánh mất cơ hội vàng để cứu chữa. 40 ngày sau khi xảy ra vụ việc, cháu bé qua đời vì tổn thương não vào tháng 7 cùng năm.

Bé trai 3 tháng tuổi qua đời vì cơn giận của cha mẹ.

Ngày 12/3/2021, Tòa án quận Incheon đã mở phiên xét xử cuối cùng trước khi tuyên án sơ thẩm. Các công tố viên đề nghị 5 năm tù với người chồng 38 tuổi và vợ 33 tuổi với tội danh giết người.

Hai bị cáo biết con trai nguy kịch, nhưng không thực hiện các biên pháp sơ cứu và bỏ mặc bé suốt 10 tiếng đồng hồ.

Theo luật sư bào chữa, hai vợ chồng thừa nhận mọi tội ác và vô cùng ân hận. Hai bị cáo cho biết họ hành xử trong lúc tâm lý bị căng thẳng và hy vọng vào một mức án nhẹ hơn.

“Tôi hối hận mỗi ngày sau khi mất đi đứa con yêu dấu. Lẽ ra tôi phải đưa nó đến bác sĩ ngay lập tức. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai”, người chồng nói lời cuối cùng trước tòa.

Trong khi đó, người vợ nghẹn ngào: “Tôi là một người mẹ đáng kinh tởm. Tôi rất đau đớn và rất nhớ con…”

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất