Vòng quanh Thế giới

Vợ bắn chồng vì bị chê nấu ăn dở

Trọng Hiếu
Chia sẻ

Một người đàn ông ở Mỹ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị vợ dùng súng bắn vào đầu vì chê nấu ăn sáng dở.

Rachel Eutsey bắn chồng sau khi anh này chê bữa sáng cô ta nấu dở.

Cảnh sát hạt Fayette, bang Pennsylvania cho hay, họ vừa bắt giữ Rachel Aarold Eutsey, 36 tuổi với cáo buộc bắn chồng, anh John Maki, 29 tuổi.

Theo điều tra của cảnh sát, Eutsey và Maki sống tại nhà số 398 đường Imel cùng con gái 8 tháng tuổi.

Khoảng 13h ngày 3/5, Eutsey và chồng mua cocaine rồi sau đó cùng nhau sử dụng trên đường lái xe về nhà. Sáng hôm sau, Eutsey chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Tuy nhiên, anh này đã lớn tiếng chê bữa sáng mà vợ nấu.

Hai người sau đó cãi vã. Đỉnh điểm, Eutsey chộp được khẩu súng và bắn vào đầu chồng. Con gái của họ cũng có mặt tại căn phòng khi sự việc xảy ra.

Maki được đưa tới bệnh viện UPMC Presbyterian trong tình trạng nghiêm trọng.

Eutsey sau đó đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Cô ta đối mặt với cáo buộc cố ý giết người, tấn công nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người khác… Eutsey đang bị tạm giam với số tiền bảo lãnh lên đến 100.000USD.

Con gái của hai Eutsey và chồng hiện được chuyển tới Cơ sở chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên hạt Fayette.

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin mới nhất