Vòng quanh Thế giới

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở Malaysia vượt cả Ấn Độ

Theo Diplomat
Chia sẻ

Phản ứng không đồng thuận của Malaysia đối với việc đóng cửa và các biện pháp nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự lây nhiễm của Covid-19 đang khiến nước này phải trả giá đắt khi ghi nhận tỷ lệ ca nhiễm trên mỗi triệu dân cao hơn cả Ấn Độ.

Theo Our World in Data, tỷ lệ ca nhiễm tính theo hàng ngày của Malaysia trên một triệu người, trong 7 ngày qua, đã vượt qua Ấn Độ.

Mặc dù dân số khoảng 32 triệu người của Malaysia nhỏ hơn nhiều so với 1,4 tỷ người của Ấn Độ, nhưng thống kê cho thấy Malaysia đã ghi nhận 205,1 trường hợp mắc Covid-19 trên một triệu người tính trung bình hàng tuần, cao hơn Ấn Độ với mức 150,4.

Malaysia đang trải qua làn sóng Covid-19 thứ hai trong năm nay và cuối cùng phải áp dụng biện pháp phong tỏa vào ngày 10/5, trước lễ hội Eid của người Hồi giáo.

Cho đến nay, quốc gia Đông Nam Á đã ghi nhận ít nhất 533.000 ca mắc và 2.432 ca tử vong với tỷ lệ số ca được xác nhận hàng ngày tăng gấp 5 lần kể từ ngày 30/3.

Con số này bao gồm ít nhất 93 nạn nhân “đã chết” hoặc những nạn nhân không chết trong bệnh viện, được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến 25/5, nhiều hơn 3 lần con số được công bố trong tháng 4.

Hôm 2/5, Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba cho biết chủng B.1.617, còn được gọi là biến thể Ấn Độ, đã được phát hiện ở nước này. Đột biến được phát hiện từ một phân tích thông qua giải trình tự toàn bộ bộ gen sau khi kiểm tra tình trạng lây nhiễm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Thông báo trên được đưa ra 5 ngày sau khi Malaysia dừng tất cả các chuyến bay từ Ấn Độ, đồng thời các tàu và công dân Ấn Độ có giấy phép lao động của Malaysia cũng bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Ở thời điểm đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah, cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 đang tăng theo “cấp số nhân”. Ông Abdullah nói Malaysia phải chuẩn bị đối phó với điều tồi tệ nhất.

Malaysia cũng đang phải vật lộn để đảm bảo việc tiêm chủng toàn dân để tạo miễn dịch. Nước này hiện đang chuyển sang đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine và đang mua thêm 16 triệu liều vaccine trong hai tháng tới. Trong số đó gồm 2,2 triệu liều vắc-xin Pfizer BioNTech, 12 triệu liều Sinovac và 1,2 triệu liều AstraZeneca với mục đích tiêm chủng cho 80% dân số.

Chia sẻ

Theo

Diplomat

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất