Vòng quanh Thế giới

Twitter, Facebook mạnh tay với những bình luận 'trù ẻo' ông Trump chết

Thiên Ân
Chia sẻ

Theo thông báo mới nhất, Twitter cho biết họ sẽ xóa bất kỳ dòng tweet nào có mong muốn hoặc hy vọng "bất kỳ ai đó" chết sau khi gây tranh cãi vì chỉ cấm những lời "trù ẻo" đối với Tổng thống Donald Trump.

Twitter, Facebook mạnh tay với những bình luận 'trù ẻo' ông Trump chết Ảnh 1
Twitter cấm mọi lời trù ẻo "bất kỳ ai" chết trên nền tảng mạng xã hội này.

Hôm 2/10, Twitter cho biết sẽ xóa bất kỳ tài khoản nào đăng tweet có nội dung  "trù ẻo" tổng thống Trump chết sau khi ông và đệ nhất phu nhân Melania thông báo có kết quả dương tính với COVID-19.

Động thái này được công bố gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội chỉ trích rằng Twitter nên áp dụng chính sách này cho tất cả mọi người, thay vì chỉ ưu ái Tổng thống Trump.

Twitter sau đó đã đăng tuyên bố "những dòng tweet mong muốn hoặc hy vọng 'bất kỳ ai' chết, bị tổn hại cơ thể nghiêm trọng hoặc bệnh tật gây tử vong đều không được phép và sẽ cần bị xóa".

Theo quy định của Twitter về hành vi lạm dụng, người dùng sẽ được yêu cầu xóa nội dung và đặt tài khoản của họ ở chế độ chỉ đọc, nếu vi phạm thêm có thể dẫn đến việc bị tạm ngưng hoạt động.

Dòng tweet đã thu hút phản ứng dữ dội nhanh chóng từ người dùng, bao gồm cả các nhà lập pháp. Nhiều người trong số họ nói rằng họ đã nhận được các mối đe dọa trên nền tảng mà không có bất kỳ hậu quả nào.

"Vậy ý các vị là các vị đãcó thể làm việc này suốt thời gian qua?", Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez 

Nghị sĩ Rashida Tlaib nói: “Nghiêm túc mà nói, điều này đang rối tung lên. Những mối đe dọa về cái chết đối với chúng tôi lẽ ra phải được coi trọng hơn".

Trong một tuyên bố tiếp theo, Twitter cho biết họ sẽ làm việc tích cực hơn để tuân thủ các chính về hành vi lạm dụng.

Twitter cho biết: “Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của những người cảm thấy rằng chúng tôi đang thực thi một số chính sách không nhất quán. Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi phải làm tốt hơn, và chúng tôi đang làm việc cùng nhau để làm như vậy".

Các nền tảng khác bao gồm Facebook và TikTok có các chính sách tương tự về việc "trù ẻo" ai đó chết.

Người phát ngôn của công ty, Liz Bourgeois, cho biết: “Facebook đang gỡ các nội dung đe dọa cái chết hoặc nhắm trực tiếp vào tổng thống như việc muốn ông ấy chết, bao gồm các bình luận trên bài đăng của ông ấy hoặc trang của ông ấy ngoài nội dung gắn thẻ ông ấy”, người phát ngôn của công ty Liz Bourgeois cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

Theo nguyên tắc cộng đồng của mình, TikTok cho biết họ xóa tất cả các biểu hiện lạm dụng bao gồm "nội dung mong muốn người khác chết, mắc bệnh hiểm nghèo, vấn đề thể chất hoặc các tổn hại khác đối với một cá nhân".

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất