Vòng quanh Thế giới

'Trung Quốc có thể đã tiêu huỷ bằng chứng về Covid-19 trong phòng thí nghiệm'

Song Long
Chia sẻ

Theo lời cựu giám đốc tình báo Anh MI6, Trung Quốc có thể đã tiêu huỷ mọi bằng chứng cho thấy virus gây Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Richard Dearlove tin rằng nếu dữ liệu liên quan từ Viện Virus học Vũ Hán biến mất, thế giới sẽ không bao giờ chứng thực được giả thiết này, The Sun đưa tin.

Theo cựu giám đốc MI6,các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra Covid-19 trong phòng thí nghiệm, sau đó dàn dựng một vụ "rò rỉ" vô tình để thuyết phục mọi người rằng đại dịch có nguồn gốc từ loài dơi trong tự nhiên.

Dearlove, người đứng đầu cơ quan tình báo Anh từ năm 1999 đến năm 2004, nói: "Chúng tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng nhiều dữ liệu có thể đã bị tiêu hủy hoặc biến mất. Rất khó chứng minh rằng hoạt động tăng cường chức năng nghiên cứu là nguyên nhân gây ra đại dịch".

Dù giả thiết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm có khó chứng thực, song các nhà nghiên cứu vẫn có thể xác định liệu chúng có phải do con người tạo ra hay không. Nếu đó là sự thật, mọi chứng cứ sẽ "bốc hơi" dần qua thời gian, trừ khi có người đứng ra làm rõ.

Từ ngày đầu tiên xuất hiện đến nay, Covid-19 đã khiến 172.457.078 người mắc bệnh và giết chết 3.707.631 người trên toàn thế giới. Tuần trước, Tổng thống Joe Biden tuyên bố cơ quan tình báo Mỹ sẽ điều tra vụ việc và đưa ra câu trả lời trong vòng 90 ngày tới.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ "không quan tâm đến sự thật". Thời báo Hoàn cầu mỉa mai Mỹ ép WHO phải "phục vụ lợi ích chính trị" của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất