Vòng quanh Thế giới

Trung Quốc: Lật xe tải chở 2 triệu con ong sống, không ai ra hôi của

Chia sẻ

Sau vụ tai nạn ngoài ý muốn này, chủ đàn ong đã phải chịu thiệt hại lớn về mặt kinh tế.

Tai nạn lật xe tải trên tuyến đường cao tốc quốc gia tại thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào Chủ nhật ngày 22/11 vừa qua đã làm 2 triệu con ong thoát ra khỏi thùng, dẫn tới tình trạng tắc nghẽn giao thông. Ngoài 3 con chó của chủ đàn ong bị đốt chết thì rất may không có thiệt hại về người.

Chiếc xe tải chở ong bị lật trên tuyến đường quốc lộ qua địa phận thành phố Lâm Thương.

Chiếc xe tải chở ong bị lật trên tuyến đường quốc lộ qua địa phận thành phố Lâm Thương.

Được biết, do tài xế lái xe đột ngột rẽ nên chiếc xe tải đã lật ngược trên đường. 200 tổ ong để trên xe cũng bị va đập mạnh, khiến cho toàn bộ số ong bên trong bay khắp nơi.
 
Để kiềm chế đàn ong đang trong cơn hoảng loạn, đội ngũ lính cứu hỏa đã phải xịt nước lên chúng. Phải mất tới 40 phút, đội ngũ lính cứu hỏa mới có thể phong tỏa được hiện trường vụ tai nạn cũng như giải cứu được cho tài xế và chủ đàn ong ngồi trên xe.
 
Chính quyền thành phố Lâm Thương đã thuê 6 thợ nuôi ong tới hiện trường vụ tai nạn để bắt toàn bộ số ong về. Sau 20 tiếng làm việc, công việc này đã hoàn thành và tuyến đường cao tốc cũng đi vào hoạt động trở lại.
 
Cả tài xế và chủ đàn ong hiện đã ổn định sức khỏe vì chỉ bị thương nhẹ. Ước tính sau tai nạn lật xe, chủ đàn ong bị thiệt hại tổng cộng 42 vạn nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ VND).
 
Có khoảng 2 triệu con ong bay ra khỏi các thùng đựng trên xe.

Có khoảng 2 triệu con ong bay ra khỏi các thùng đựng trên xe.

Được biết, trên xe có chở hơn 200 tổ ong.

Được biết, trên xe có chở hơn 200 tổ ong.

Lính cứu hỏa xịt nước để kiểm soát đàn ong.

Lính cứu hỏa xịt nước để kiểm soát đàn ong.

Chia sẻ
Tin mới nhất