Vòng quanh Thế giới

Trump nói 'không phải fan của Meghan', 'chúc Harry nhiều may mắn'

Theo Mirror
Chia sẻ

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Meghan Markle sau khi cô và Harry kêu gọi người Mỹ "loại bỏ lời nói thù hằn" và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Trong cuộc họp báo hôm 22/9, Tổng thống Trump được hỏi về đoạn video gần đây của nhà Harry, trong đó kêu gọi người Mỹ đi bầu cử.

"Tôi không phải là một fan hâm mộ của cô ấy (Meghan) và cô ấy có lẽ đã biết điều này. Tôi chúc Harry thật nhiều may mắn bởi anh ấy sẽ cần nó", ông Trump nói.

Phát biểu của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra khi Cung điện Buckingham không bình luận gì nhiều về lời kêu gọi người Mỹ đi đăng ký cử tri vào ngày Voter Registration Day (đây là hạn chót đăng ký cử tri cho cuộc bầu cử tổng thống) của gia đình Công tước xứ Suss.ex.

Cung điện nhấn mạnh thực tế rằng Harry không còn làm việc trong hoàng gia, và cho biết bình luận của Harry được đưa ra với tư cách "cá nhân".

Theo truyền thống, các thành viên của gia đình hoàng gia không bỏ phiếu hoặc tham gia bầu cử hoặc các vấn đề chính trị. Nữ hoàng, với tư cách là nguyên thủ quốc gia theo hiến pháp, là người trung lập về mặt chính trị.

Trump nói 'không phải fan của Meghan', 'chúc Harry nhiều may mắn' Ảnh 1
Harry và Meghan trong video kêu gọi người Mỹ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới.

Harry, ngồi cạnh Meghan tại nhà riêng ở California, cho biết trong một video gửi cho tạp chí Time, nói: "Khi chúng ta đến gần tháng 11 này, điều quan trọng là chúng ta phải loại bỏ lời nói thù hằn, thông tin sai lệch và tiêu cực trực tuyến".

Video của Harry và Meghan không cố gắng hướng người Mỹ bỏ phiếu cho ai. Mặc dù vậy, nhiều người, bao gồm cả nhà báo Piers Morgan lên án những phát biểu này của này của vợ chồng Harry, cho rằng đó là "thông báo hiệu quả cho người Mỹ bỏ phiếu chống lại Tổng thống Trump".

Một nguồn tin thân cận với Harry khẳng định vợ chồng nhà Harry không đề cập đến Trump hay bất kỳ cá nhân nào khác.

Harry nói anh không tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới đây vì anh không có quốc tịch Mỹ, và từ trước tới nay, ở vị trí của mình, anh chưa bao giờ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Anh.

Meghan, người từng mỉa mai ông Trump, khi đó là ứng cử viên Đảng Cộng hòa, trong một lần xuất hiện trên truyền hình năm 2016, cho biết trong video mới nhất rằng, cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 là "cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời".

Cùng vợ Meghan, Harry từ bỏ tư cách là một hoàng gia cấp cao hồi tháng 3 để nỗ lực cho tự do cá nhân và tài chính. Vợ chồng Harry hiện sống ở Mỹ, nhưng họ vẫn là thành viên của gia đình hoàng gia Anh.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất