Vòng quanh Thế giới

Triệt phá đường dây cá độ, lô đề qua mạng quy mô hơn 1.000 tỷ đồng

Nhật Minh
Chia sẻ

Cơ quan công an đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ và công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng và số lô, số đề, bước đầu cho thấy số tiền dùng cho việc đánh bạc của đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ, lô đề qua mạng quy mô hơn 1.000 tỷ đồng Ảnh 1
Cơ quan chức năng làm việc tại nơi ở của các đối tượng. Ảnh: TTXVN

Trước đó vào khoảng 4h ngày 21/9, dưới sự chủ trì của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an các địa phương khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng, bao gồm: Hoàng Xuân Cường (SN 1965, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình), Phạm Tuấn Anh (SN 1988, trú tại huyện Lệ Thủy), Nguyễn Quốc Sáng (SN 1979), Mai Quang Tuấn (SN 1990), Nguyễn Viết Thắng (SN 1986) và Trần Thị Hiên (SN 1978) cùng trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 quyển sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính và hàng trăm tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an tỉnh Quảng Bình cho biết có hơn 30 đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc qua mạng này. Theo đó, từ tháng 7/2020 đến nay, số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ, lô đề qua mạng quy mô hơn 1.000 tỷ đồng Ảnh 2
Khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh: An ninh thủ đô

Để triệt phá thành công đường dây đánh bạc với quy mô “khủng” lần này, Công an tỉnh Quảng Bình trước đó đã xác lập chuyên án đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch, phương án triệt xóa một cách chi tiết. Chính vì thế nên tất cả các đối tượng “cộm cán” trong chuyên án đã bị bắt giữ.

Hiện chuyên án này vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất