Vòng quanh Thế giới

Tranh giành kinh doanh trong nghĩa trang, hàng trăm người Nga hỗn chiến

Chia sẻ

Truyền thông Nga ngày 14/5 đưa tin khoảng 200 người đánh nhau ở khu nghĩa trang Khovanskoye phía Tây Nam thủ đô Moscow vì giành nhau chuyện kinh doanh dịch vụ mai táng.

Theo thông tin cảnh sát, vụ ẩu đả ở nghĩa trang lớn nhất Moscow này làm 2 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.

Tuy nhiên, con số thương vong chưa được thống nhất. Một số phương tiện truyền thông địa phương như Life.ru cho biết có đến 12 người chết, trong đó có có một thiếu niên 17 tuổi.

160514xahoi-dotcuahangga2

Những người tham gia ẩu đả mang theo gậy, thanh kim loại. Ảnh: REN TV

Thậm chí, theo trang Mirror, số người tham gia đánh nhau lên đến 400 người, mang theo gậy gộc, các thanh kim loại.

Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ 50 người và giải tán đám đông bằng cách bắn chỉ thiên. Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết các nạn nhân chết do bị giẫm đạp khi cố gắng chạy ra xe để tháo chạy.

Bộ Nội vụ Nga khẳng định trong vụ ẩu đả có một số người mang theo vũ khí dù đến nay chưa ghi nhận trường hợp bị thương do đạn.

160514xahoi-dotcuahangga1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: TWITTER

Nói về nguyên nhân vụ đánh nhau dữ dội trên, người phát ngôn cảnh sát, bà Sofya Khotina, cho biết cảnh sát tin rằng ẩu khởi phát do tranh chấp địa bàn giữa hai nhóm công nhân nghĩa trang. Nữ phát ngôn cảnh sát làm rõ 2 người thiệt mạng đều là những đối tượng tham gia ẩu đả, trái với thông tin ban đầu họ là cảnh sát.

Trang MK.ru cho biết một trong hai nạn nhân là nam thanh niên Suhrob Hushakov, 24 tuổi, được cho là sống trong nghĩa trang.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, các nhóm dân tộc thuộc Liên Xô cũ, Trung Á và vùng Caucasus - Nga thường ẩu đả để tranh giành các dịch vụ kinh doanh béo bở liên quan đến nghĩa trang.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất