Vòng quanh Thế giới

Trầm cảm, nỗi cô đơn của Công nương Diana và Meghan Markle khi làm dâu hoàng gia

Theo Business Insider
Chia sẻ

Cả Meghan Markel và mẹ chồng, Công nương Diana, từng tâm sự về ảnh hưởng của sức khỏe tâm thần mà họ phải trải qua khi làm dâu hoàng gia.

Cuộc phỏng vấn của Meghan Markle và Hoàng tử Harry với Oprah Winfrey lần đầu tiên phát sóng trên kênh CBS hôm 7/3 gây chấn đông hoàng gia và là chủ đề chú ý với truyền thông. Một trong những thông tin chú ý xoay quanh câu chuyện Meghan kể là cuộc đầu tranh của cô với vấn đề sức khỏe tâm thần. Hơn thế nữa, 26 năm trước, mẹ chồng Meghan là Công nương Diana cũng từng có trải nghiệm như vậy.

Năm 1995, Công nương Diana thực hiện cuộc phỏng vấn với Martin Bashir của Đài BBC, trong đó bà kể về chứng rối loạn ăn uống, những suy nghĩ làm hại bản thân và cách những thông tin sai lệch trên truyền thông làm tổn hại danh tiếng của Công nương trong mắt công chúng.

Còn trong chương trình đặc biệt kéo dài hai giờ của CBS, Markle nói cô đã trải qua tình trạng sức khỏe tâm thần suy giảm, dẫn đến ý định tự tử lần đầu tiên trong đời do bị hoàng gia và các tờ báo lá cải của Anh ngược đãi.

Markle cũng nói với Winfrey, cô đã phải tìm đến một người bạn của Diana, người duy nhất có thể hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của cô, để được trợ giúp. "Một trong những người mà tôi liên hệ là một trong những bạn thân nhất của mẹ chồng tôi, Công nương Diana", Meghan nói. "Bởi vì đâu có ai khác hiểu được thực sự câu chuyện ra sao?".

Vợ chồng Harry thừa nhận có sự tương đồng giữa trải nghiệm của Meghan và người mẹ quá cố của họ. Harry nói "nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ấy là lịch sử lặp lại" ám chỉ đến cái chết của mẹ anh năm 1997.

Trầm cảm, nỗi cô đơn của Công nương Diana và Meghan Markle khi làm dâu hoàng gia Ảnh 1
Công nương Diana chia sẻ về sức khỏe tâm thần trong cuộc phỏng vấn năm 1995.

Cả Markle và Diana đều chia sẻ về cảm giác cô đơn sau khi kết hôn, và điều này đặc biệt thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Markle nói với Winfrey rằng cô "cảm thấy cô đơn hơn" sau khi chuyển đến Vương quốc Anh để bắt đầu cuộc sống hoàng gia với Harry. "Tôi ra khỏi nhà hai lần trong vòng 4 tháng, tôi ở khắp mọi nơi nhưng thực ra chẳng ở đâu cả. Một thành viên của gia đình hoàng gia nói tôi hãy cúi thấp người và chớ ăn trưa với bạn bè do truyền thông rất để ý tới tôi".

Còn chia sẻ với Martin Bashir, Công nương Diana từng nói bà "rất nhiều lần" cảm thấy sự cô lập do truyền thông tạo ra. "Tôi dường như xuất hiện trên các trang báo mỗi ngày, đó là một trải nghiệm cô lập. Truyền thông càng tâng bốc bạn, bạn càng đau khi bị vùi dập". Diana cũng cho rằng bản thân Cung điện Kensington cũng cô lập như cách tự nhiên đã vậy.

Cả hai đều phải vật lộn với nhiều vấn đề

Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin tiêu cực không ngừng, Markle cho biết cô bắt đầu thường xuyên có ý định tự tử trong giai đoạn đang mang thai Archie.

"Tôi rất xấu hổ khi nói như vậy vào thời điểm đó và xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó với Harry. Nhưng tôi biết rằng nếu tôi không nói - thì tôi sẽ làm điều đó", Meghan nói. "Chỉ là tôi không muốn sống nữa". Vợ của Harry cũng kể lại một trường hợp vào năm 2019, khi cô nói phải cố kìm nước mắt tại một sự kiện hoàng gia buộc phải tham dự cùng chồng để không cô đơn trong những suy nghĩ đen tối.

Xem thêm: Meghan hành động lạ lùng trong lần cuối cùng gặp chị dâu Kate

Trầm cảm, nỗi cô đơn của Công nương Diana và Meghan Markle khi làm dâu hoàng gia Ảnh 2
Meghan nói cô "chỉ muốn chết" khi đang mang thai Archie.

Giống như Meghan, Diana cũng từng nói với người dẫn chương trình Bashir rằng bà "chưa từng trầm cảm như vậy trong đời". Diana cho biết, quá trình mang thai khó khăn khiến bà bị trầm cảm sau sinh, và sau này ảnh hưởng tới cả thói quen ăn uống. "Tôi mắc chứng cuồng ăn trong nhiều năm. Và đó giống như một căn bệnh bí mật chẳng ai biết", Diana nói. "Bạn tự gây ra điều đó vì lòng tự trọng của bạn đang xuống thấp và bạn không nghĩ rằng mình xứng đáng hay có giá trị", cô nói.

Không ai cảm thấy được hoàng gia ủng hộ

Cả hai người phụ nữ đều nói rằng sức khỏe tâm thần của họ không được hoàng gia hoặc nhân viên cung điện coi trọng.

Markle cho biết cô đã đến phòng nhân sự của gia đình hoàng gia và nói rằng cô cần giúp đỡ, nhưng bị từ chối. "Chúng tôi rất đồng cảm với cô vì tôi thấy nó tồi tệ như thế nào, nhưng chúng tôi không thể làm gì để bảo vệ cô bởi cô không phải là nhân viên được trả lương của hoàng gia", Meghan kể.

Còn mẹ chồng của Meghan cũng trải qua cảm giác tương tự khi bà tâm sự mình đã "kêu cứu nhưng phát sai tín hiệu" và "mọi người coi chứng ăn vô độ của tôi là vấn đề, để cho rằng Diana không ổn định".

Khi Bashir hỏi đã bao giờ Công nương tìm kiếm "sự giúp đỡ từ bất kỳ thành viên nào khác của gia đình hoàng gia không", bà trả lời là không vì "cảm thấy xấu hổ". “Khi mắc chứng cuồng ăn, bạn rất xấu hổ và ghét bản thân, và mọi người nghĩ rằng bạn đang lãng phí thức ăn - nên bạn cũng không muốn giãi bày điều đó".

Với việc cả mẹ và vợ đều bị ảnh hưởng bởi vấn đề sức khỏe tinh thần, Hoàng tử Harry những năm qua trở thành người bảo trợ cho tổ chức từ thiện Heads Together về sức khỏe tâm thần. Anh hiện làm việc cùng với Winfrey trong một loạt phim tài liệu cho Apple tập trung vào sức khỏe và sức khỏe tâm thần.

Xem thêm: Có thật là Hoàng gia Anh 'bỏ mặc, không giúp đỡ' Meghan như lời cô tố cáo?

Chia sẻ

Theo

Business Insider

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất