Vòng quanh Thế giới

'Trà xanh' lại chính là giáo viên của con mình, người mẹ vẫn có cách 'xử đẹp'

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Nghề giáo viên luôn là một nghề thiêng liêng và đáng trân trọng. Tuy nhiên trong môi trường tốt đẹp đó đâu đó vẫn có một vài trường hợp khiến người khác xem thường và lên án.

Cô Vương (29 tuổi) là nữ giáo viên của một Trường Trung học cơ sở tại phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cô giáo này mà minh chứng cho câu nói "con sâu là rầu nồi canh" đang khiến dư luận bất bình lên án.  

Ảnh minh họa. 

Theo đó, nguyên nhân cụ thể là do cô giáo Vương đã gian díu, qua lại với ông Triệu - một phụ huynh học sinh của mình. Sau lần đầu tiên bị phát hiện hành vi xấu xí, cô Vương đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ không mắc sai lầm.  

Nhưng sau đó, cô giáo vẫn muốn qua lại với nhân tình dù biết rằng người đàn ông đã có gia đình, con của anh ta còn chính là học sinh của cô.  

Được biết, trước khi sự việc bị bại lộ, mối quan hệ ngoại tình của nữ giáo viên Vương và cha của học sinh đã kéo dài trong  4 năm. Họ thường xuyên lén lút hẹn hò nhau trong khách sạn và thỉnh thoảng còn "mây mưa" ngay tại nhà của học sinh khi mọi người đều đã đi vắng.  

Quá đáng hơn nữa, trong khoảng thời gian "cặp kè" với bố của học sinh, cô giáo Vương nhiều lần thúc giục anh Triệu ly hôn với vợ. Nếu thành công, cô sẽ nghiễm nhiên trở thành "chính thất".  

Ảnh minh họa. 

Sau ngày bị bại lộ, họ không hề muốn giấu đi mà sẵn sàng công khai với bàn dân thiên hạ.  

Người vợ của Triệu là cô Tôn và con gái cô đã vô cùng sốc và tức giận. Tuy nhiên vì nghĩ cho con gái nên chị Tôn chẳng bao giờ có ý định đi đánh ghen như nhiều bà vợ khác. Sau đó, chị và con gái âm thầm thu thu thập bằng chứng về những lần gian díu hẹn hò của cặp đôi tình nhân.  

Không lâu sau chị Tôn đã có đủ bằng chứng. Nhân một buổi chồng dẫn cô bồ giáo viên vào khách sạn, chị Tôn đã gọi cảnh sát đến và bắt quả tang cặp đôi ngay tại giường.  

Tiếp đó, chị Tôn tiếp tục gửi gần 100 clip về cảnh ngoại tình giữa chồng và cô giáo Vương cho cảnh sát và nhà trường để họ có biên pháp trừng phạt nghiêm khắc.  

Xác minh xong sự việc, nhà trường đã kỷ luật cô nặng cô Vương bằng hình phạt không được làm ở vị trí cao hơn cấp bậc tiện tai và cô cũng bị tước quyền được đánh giá thi đua hàng năm. 

Xem thêm: 'Dụi mắt' cảnh tượng cô dâu cùng chú rể 'bùng cháy' trong đám cưới

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin mới nhất