Vòng quanh Thế giới

Tổng thống Trump liên tục mắc lỗi khi tới thăm California giữa thảm họa cháy rừng

Bích Ngọc.
Chia sẻ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhầm lẫn về tên thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cháy rừng tại California khi tới thăm nơi này vào cuối tuần qua.

Tổng thống Trump cuối tuần qua có chuyến thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng nghiêm trọng tại California. Ảnh: Getty

Vụ cháy Camp, được đặt theo tên tuyến đường Camp Creek, nơi ngọn lửa bùng phát, giết chết ít nhất 63 người và hàng trăm người chưa được giải cứu, phá hủy hơn 9.800 ngôi nhà, phần lớn ở thị trấn Paradise (Thị trấn Thiên Đường).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm thị trấn Paradise của California hôm 18/11 để trò chuyện với những người bị ảnh hưởng bởi đám cháy kinh hoàng và được cho là gây thiệt hại nặng nề trong lịch sử cháy rừng tại bang này.

Ông Trump đã dành lời khen các quan chức địa phương, các binh sĩ và những người đầu tiên tiếp cận vụ cháy. Tổng thống cũng nói sẽ giải quyết nhanh chóng vấn đề kinh phí cho việc tái thiết khu vực.

Tuy nhiên, khi trò chuyện với các phóng viên ở thị trấn Paradise, Tổng thống Mỹ đã mắc sai lầm khi trót gọi nhầm tên thị trấn Paradise thành Pleasure.

“Bạn đang theo dõi (tình hình vụ cháy) từ New York hay Washington DC và bạn không thực sự thấy được mức độ nguy hiểm của nó”, Tổng thống Trump nói. “Điều tôi muốn nói là khi nhìn vào bề ngoài, bạn sẽ không thấy được chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi tới đây và nhìn những gì diễn ra ở Pleasure”.

Nhóm phóng viên ở đó ngay lập tức giúp ông Trump “sửa sai” khi nhắc Tổng thống rằng tên của thị trấn là Paradise chứ không phải là Pleasure.

Ông Trump sau đó nói tiếp: “Hoặc Paradise và những gì bạn trông thấy ở Paradise là không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Mỹ đến thăm California khi thảm họa cháy rừng chưa được kiểm soát hoàn toàn. Ảnh: Getty

Đây là lần thứ hai nhà lãnh đạo Mỹ mắc lỗi khi tới thăm những khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng ở California. Trước đó, hôm 17/11, ông Trump từng đề nghị bang California nên học theo Phần Lan khi quốc gia này đã dành thời gian cho việc “làm sạch rừng” nên đã ngăn chặn được các vụ cháy.

Tổng thống có nhắc tới cuộc trò chuyện với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö khi nói: “Các bạn hãy nhìn vào những quốc gia nơi họ có cách làm khác và đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã ở cùng Tổng thống Phần Lan và ông ấy nói ‘mặc dù chúng ta đều là quốc gia rừng, nhưng có một sự khác biệt rất nhiều’. Ông ấy nói Phần Lan là quốc gia rừng. Và họ dành nhiều thời gian cho việc dọn dẹp và tỉa quang cây rừng, điều giúp họ không gặp vấn đề gì. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ ở mức độ nhỏ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Niinistö nói với Ilta-Sanomat, tờ báo lớn thứ hai của Phần Lan, rằng ông chưa bao giờ thảo luận với người đồng cấp Mỹ về cách Phần Lan chống cháy rừng trong cuộc họp ngắn tại Paris giữa hai nhà lãnh đạo vào cuối tuần trước. Tổng thống Niinistö cho biết ông chỉ nói với Tổng thống Trump rằng Phần Lan là một đất nước được bao phủ bởi rừng và “chúng tôi cũng có mạng lưới và hệ thống giám sát tốt”, chứ không hề có những lời khuyên như những gì ông chủ Nhà Trắng nói.

Chia sẻ

Bài viết

Bích Ngọc.

Tin mới nhất