Vòng quanh Thế giới

Tổng thống Obama đau đớn vì bị người thân phản bội

Yến Linh
Chia sẻ

Sẽ khó có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị chính người thân của mình “phản bội” một cách không thương tiếc. Nỗi đau đó sẽ còn lớn hơn khi nó xảy ra với một nhân vật quyền lực số 1 thế giới như Tổng thống Mỹ Barack Obama!

Nhà lãnh đạo của cường quốc Mỹ rõ ràng vừa bị hứng chịu “một cú đâm sau lưng” gây ngỡ ngàng khi chính người anh trai cùng cha khác mẹ của ông đã “phản bội” ông, công khai bày tỏ sự thất vọng về ông và thậm chí còn quay sang ủng hộ cho “địch thủ” của ông.

Tổng thống Obama liệu có khóc vì "sự phản bội" của anh trai hay không?

Tổng thống Obama liệu có khóc vì “sự phản bội” của anh trai hay không?

Ông Malik Obama - anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Obama vừa thẳng thừng tuyên bố sẽ ủng hộ cho ứng cử viên của Đảng Cộng hoà Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, bất chấp việc ông Obama liên tục công kích và phản đối gay gắt viễn cảnh tỉ phú Trump lên cầm quyền ở nước Mỹ.

Dù Đương kim Tổng thống Mỹ đang ra sức ủng hộ cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới nhưng xem ra ông không thể thuyết phục được người nhà của mình rằng đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Ít nhất là anh trai 58 tuổi của Tổng thống Obama - Malik Obama còn được biết đến là Abongo hay Roy đang đi ngược lại với mong muốn của ông chủ Nhà Trắng. Ông Malik Obama từ lâu nay luôn xem mình là một người của Đảng Dân chủ nhưng ông này đã không ngại ngần thể hiện sự thất vọng về chính quyền của em trai mình. Sự thất vọng đó lớn đến mức ông Malik giờ đây đã “đổi phe” chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng hoà.

“Tôi thích ông Donald Trump bởi ông ấy phát biểu từ trái tim mình. Hãy xây dựng lại một nước Mỹ vĩ đại là một câu khẩu hiệu tuyệt vời. Tôi muốn gặp ông ấy”, anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Obama đã phát biểu như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ New York Post ngày hôm qua (24/7).

Anh trai của Tổng thống Obama (bên trái) và ứng cử viên Donald Trump

Anh trai của Tổng thống Obama (bên trái) và ứng cử viên Donald Trump

Ông Malik hiện sống ở Kenya - nơi ông này sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, trong nhiều năm liền, ông Malik sống ở Mỹ và làm nhân viên kế toán. Anh trai của Tổng thống Obama đăng ký bỏ phiếu ở Maryland và vì thế ông này quyết định sang Mỹ một lần nữa chỉ để bỏ phiếu ủng hộ cho tỉ phú bất động sản Donald Trump.

Theo ông Malik, “giọt nước làm tràn ly” khiến ông buộc phải phản bội lại người em trai của mình chính là thông báo của Giám đốc FBI James Comey về việc không truy tố bà Hillary Clinton về việc sử dụng email cá nhân cho công việc chung khi bà này còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

“Bà ấy đáng ra phải hiểu rõ vấn đề bảo mật các thông tin quan trọng của nhà nước”, ông Malik nhấn mạnh.

Anh trai của Tổng thống Obama cũng thừa nhận, ông rất tức giận trước những bước đi của Nhà Trắng khiến cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi phải chịu kết cục bi thảm. Ông Malik miêu tả cố Tổng thống Gaddafi là một trong những người bạn thân nhất của mình.

“Tôi vẫn cảm thấy rằng, việc loại bỏ ông Gaddafi chẳng làm cho Libya tốt đẹp hơn. Em trai tôi và Ngoại trưởng Hillary đã làm tôi thất vọng về điều đó”, ông Malik không ngại ngần phát biểu công khai như vậy.

Một điều khiến ông Malik thất vọng nữa và cũng là lý do khiến ông này không muốn tiếp tục là thành viên của Đảng Dân chủ chính là vấn đề hôn nhân đồng giới. Anh trai Tổng thống Obama không ủng hộ hôn nhân đồng giới nhưng lại thích chế độ nhiều vợ. Ông này được cho là đã làm đám cưới rất nhiều lần. Ông Malik từ chối không tiết lộ cho tờ New York Post về việc ông đang có bao nhiêu vợ, nói rằng, “đó là vấn đề riêng tư, cá nhân”.

Theo tờ báo của Mỹ, ông Malik thậm chí còn sở hữu một chiếc mũ lưỡi trai có in dòng chữ khẩu hiệu của ứng cử viên Trump: “Hãy xây dựng lại một nước Mỹ vĩ đại”.

Ông Trump tỏ ra rất thích thú khi được anh trai Tổng thống Obama ủng hộ

Ông Trump tỏ ra rất thích thú khi được anh trai Tổng thống Obama ủng hộ

Ứng cử viên Trump đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội về sự ủng hộ của anh trai Tổng thống Obama để tăng lợi thế cho mình. Ông này đã lên Twitter viết lời bình luận như sau: “Oà, anh trai Tổng thống Obama - Malik vừa tuyên bố bỏ phiếu cho tôi”.

Ông Trump được cho là ứng cử viên gây tranh cãi nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử tổng thống ở nước Mỹ. Với những lập trường, phát ngôn gây sốc và có phần kỳ lạ, ông Trump vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều người dân Mỹ nói riêng và nhiều người dân thế giới nói chung. Tuy nhiên, ông này lại đang được ủng hộ mạnh mẽ bởi một lực lượng người Mỹ nhất định.

Hiện tại, Tổng thống Obama chưa đưa ra phản ứng gì về những phát biểu của anh trai mình.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất